Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ 6 trong cùng gia đình mắc Covid-19 ở Bắc Giang

Sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 811 (F1 cùng 5 người trong gia đình đi du lịch Đà Nẵng), tỉnh Bắc Giang đã quyết định sử dụng khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 462 với khả năng cách ly được 200 người.

Theo đó, bệnh nhân (BN) 811 là nữ, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Người này là vợ của BN 673; là con dâu của vợ chồng BN 674 và 793; là mẹ của hai bệnh nhi 744 và 794.

Từ ngày 21-24/7, BN đi du lịch tại TP Đà Nẵng cùng mẹ chồng, mẹ đẻ, chồng, 2 con và nhóm bạn. Từ ngày 27/7 đến 4/8, BN và gia đình thực hiện cách ly tại nhà.

Ngày 4/8, cả gia đình BN gồm 6 người được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của tỉnh. 5 giờ 30 phút ngày 5/8, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính của BN 673 và 674, cả gia đình được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang bố trí xe đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh (Hà Nội).

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BN 811 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 8/8. Bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt, tức ngực từ ngày 7/8.

 - Ảnh 1.

Đáng lưu ý là ca bệnh 811 có kết quả dương tính ở lần xét nghiệm thứ 3, ở 2 lần xét nghiệm trước đó vẫn âm tính. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 4/8, BN được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả âm tính. Ngày 7/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương lấy mẫu lần 2 vẫn cho kết quả âm tính.

Như vậy, hiện nay, 6 người trong gia đình BN đã mắc ovid-19.

 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huyện Sơn Động kiểm soát người ra vào. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Theo thông tin từ Sở Y tế Bắc Giang, đến sáng nay (9/8), liên quan đến tất cả các ca bệnh trong gia đình này, tỉnh Bắc Giang đã rà soát 682 trường hợp là F0, F1, F2, F3 của các bệnh nhân. Trong đó có 6 F0; 68 người là F1 (Sơn Động 49, Lạng Giang 6, TP Bắc Giang 6, Lục Ngạn 1, Yên Dũng 7); 355 người là F2 và 253 người là F3.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính ở 293 người; 18 người được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cũng cho kết quả âm tính.

Các huyện, TP tiếp tục rà soát đối tượng liên quan và lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc. Đặc biệt, cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát lịch trình tiếp xúc của BN 811, nhất là trong hai ngày 25 và 26/7 khi chưa có yêu cầu cách ly.

Cũng trong ngày hôm nay, huyện Sơn Động (Bắc Giang) sẽ đưa vào sử dụng khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 462 với khả năng cách ly được 200 người. Hiện đã có 10 trường hợp liên quan đến 6 bệnh nhân trong cùng gia đình ở thôn Đồng Chu, xã Yên Định cách ly tại đây.

Lịch trình tại Đà Nẵng và các địa điểm ghé qua trên đường trở về nhà của các BN 811 và gia đình:

- Từ 21 đến 24/7: Nghỉ tại Khách sạn Tây Bắc, đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

- Ngày 21/7, đến nhà hàng Trần, đường Nguyễn Văn Linh; chùa Linh Ứng; bãi biển Mỹ Khê; nhà hàng Cội Nguồn, quận Sơn Trà.

- Ngày 22/7, đi Bà Nà Hill, Lavender - Bà Nà Hill; bãi biển Mỹ Khê; nhà hàng Hồng Phúc, đường Nguyễn Tri Phương, khu Chợ đêm.

- Ngày 23/7, đến Vincom; nhà hàng Sơn Dương, đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, quán Massage An.

- Ngày 23/7, đến TP Hội An; nhà hàng Golden Light - Hội An.

- Ngày 24/7, tại TP Đà Nẵng, gia đình đến nhà hàng Trúc Lâm Viên, đường Trần Quý Cáp; Ngũ Hành Sơn; nhà hàng ông Tạ, đường Nguyễn Chí Thanh.

- 21 giờ ngày 24/7, cả gia đình cùng đi trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Nội Bài. Sau đó cả 6 người đi ô tô riêng về TP Bắc Giang vào 23 giờ 30 phút, nghỉ tại Khách sạn Thắng Lợi, đường Cả Trọng (TP Bắc Giang).

- 9 giờ sáng 25/7, cả gia đình cùng đi ăn sáng tại quán bún ở số 207, đường Cả Trọng; sau đó về nhà tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định bằng xe ô tô riêng.