Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lịch trình phức tạp của 2 bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Trị: Đi ăn, uống nhiều nơi, đi khám răng và đi xem phim ở rạp

Sau khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia công bố các ca mắc mới COVID-19 liên quan Đà Nẵng sáng 7/8, tỉnh Quảng Trị cũng đã có thông tin chính thức về lịch trình của 2 bệnh nhân phát hiện ở địa bàn tỉnh này.

Lịch trình phức tạp của 2 bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Trị: Đi ăn, uống nhiều nơi, đi khám răng và đi xem phim ở rạp - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, 2/3 bệnh nhân COVID-19 được công bố sáng 7/8 có 2 ca bệnh là người Quảng Trị, là BN 749 và BN 750.

Ca bệnh 749: là bệnh nhân nữ, 27 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị; là người chăm sóc người thân tại Khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 17/7.

Khoảng 20h ngày 17/7, bệnh nhân di chuyển từ Quảng Trị tới Đà Nẵng bằng xe khách để thăm chị gái đang điều trị tại Khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó, bệnh nhân về phòng trọ của em trai tại đường Lê Công Kiển, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Khoảng 6h30 ngày 18/7, bệnh nhân đón xe ra Huế (không nhớ tên nhà xe). Sau đó, có bạn đến đón đi làm răng tại phòng răng Việt Pháp (đường Hai Bà Trưng, TP. Huế). Sau khi khám răng, bệnh nhân đi ăn cùng bạn và được bạn chở ra nhà bằng xe máy trong chiều ngày 18/7.

Từ ngày 20 – 26/7, bệnh nhân đi làm bình thường tại cơ quan và về nhà. Từ ngày 21 – 24/7, bệnh nhân có sốt nhẹ, đau họng, mỏi người nhưng nghi bị cảm cúm thông thường nên không điều trị gì.

Các ngày 20, 23 và 24/7, bệnh nhân đến công tác tại Trạm Y tế xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh; ngày 21/7, đến công tác tại Trạm Y tế thị trấn Hồ Xá, các xã Vinh Trung, Vĩnh Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái.

Ngày 26/7, bệnh nhân tham gia đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn cùng Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế Vĩnh Linh và Công an huyện.

Ngày 27/7, bệnh nhân được yêu cầu tự cách ly tại nhà; đến ngày 1/8, bệnh nhân được chuyển đến cơ sở cách ly tập trung tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị. Sau đó, được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị.

Ca bệnh 750: là bệnh nhân nam, 28 tuổi, trú tại phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, Quảng Trị; là bạn (F1) của BN749.

Ngày 18/7, bệnh nhân có tiếp xúc với BN749.

Khoảng 20h các ngày 18, 24 và 25/7, bệnh nhân có đi ăn tại quán cháo bò trên đường Hải Triều, TP. Đông Hà.

Ngày 19 – 20/7, bệnh nhân đi làm tại Công ty Bảo Châu (số 221 đường Lê Duẩn, TP. Đông Hà).

Ngày 20/7, BN 750 và BN 749 đi uống cà phê cùng nhau tại quán cà phê Chíp Còi (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh).

Ngày 29/7, bệnh nhân vào toà nhà G, lên tầng 6, phòng 5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thăm chị gái.

Ngày 30/7, bệnh nhân uống cà phê với bạn tại quán cà phê CAMON (đường Lê Hồng Phong, TP. Đông Hà); từ 19h - 20h ngày 31/7, bệnh nhân ăn tối tại quán mì cay SOHOT (số 20 Ngô Quyền, TP. Đông Hà).

Khoảng 8h, ngày 1/8, bệnh nhân ăn sáng tại quán Phở Hằng (đường Lê Đại Hành, TP. Đông Hà); đến 10h, xem phim tại rạp Cinemax (đường Nguyễn Du, TP. Đông Hà).

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân 750 hiện đang theo học lớp tiếng Hàn Quốc vào các buổi tối thứ 3, 5, 7 và Chủ Nhật hàng tuần, tại hẻm 154 đường Trần Cao Vân, TP. Đông Hà.

Ngày 2/8, bệnh nhân được đưa vào cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Y tế Đông Hà.

Ngày 5/8, Trung quân Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu bệnh phẩm của 2 bệnh nhân nói trên gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang tối ngày 6/8/2020 xác định 2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và các bệnh Phổi Quảng Trị.

Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung lực lượng điều tra các trường hợp tiếpp xúc gần, tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần 2 bệnh nhân 749 và 750; đồng thời tiến hành thực hiện các biện pháp phòng, chống sư lây lan của dịch bệnh theo hướng dẫn.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị kêu gọi những người liên quan đến lịch trình di chuyển cũng như tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân nói trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ; thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà.