Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển thiết bị y tế qua biên giới

(Dân sinh) - Trong 2 ngày gần đây, tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện nhiều đối tượng thu mua, vận chuyển mặt hàng thiết bị y tế.

Báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng Tổng Cọt, Cao Bằng cho biết, ngày 8/2 trong quá trình tuần tra kiểm soát đường mòn, lối mở, tổ tuần tra của đơn vị đã phát hiện 2 vụ vận chuyển khẩu trang trái phép, thu giữ 16.000 khẩu trang y tế.

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 8/2, đội tuần tra cơ động của Đồn Biên phòng Tổng Cọt tuần tra tại mốc 709, phát hiện đối tượng Nông Văn Nhất, SN 1983, trú tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk đang vận chuyển 5 thùng hàng, qua kiểm tra phát hiện bên trong chứa 12.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển thiết bị y tế qua biên giới - Ảnh 1.

Đối tượng Nông Văn Nhất cùng tang vật bị thu giữ.

Chiều cùng ngày, lúc 18 giờ, tại mốc 718, đội tuần tra tiếp tục phát hiện 1 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, đối tượng đã bỏ chạy vào rừng để lại 2 thùng hàng. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong chứa 4.000 khẩu trang y tế.

Cũng trong báo của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn. Chiều 8/2, tại khu vực mốc 1152 thuộc xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối đượng vận chuyển 30.000 chiếc khẩu trang y tế từ khu vực nội địa ra biên giới. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã vứt lại hàng hóa và bỏ chạy. Trước đó, vào tối muộn 7/2, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ 14 thùng carton chứa 14.000 chiếc găng tay y tế.

Theo trung tá Lục Sơn Thủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tổng Cọt, Bộ đội biên phòng Cao Bằng cho biết, lợi dụng tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế phía Trung Quốc tăng cao nên nhiều đối tượng đã thu gom khẩu trang, vận chuyển qua biên giới bán kiếm lời. Các đối tượng vận chuyển mặt hàng thiết bị y tế nhằm xuất lậu sang Trung Quốc để thu lời bất chính.

Hiện, những vụ việc trên đã được đơn vị lập biên bản, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.