Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lo ngại dịch, Cần Thơ không tổ chức Lễ hội Bánh dân gian

(Dân sinh) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 9 năm 2020 sẽ không tổ chức. Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III do Cần Thơ đăng cai tổ chức được quyết định dời lại vào tháng 10-2020.

Tại cuộc họp UBND TP thường kỳ tháng 2, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết lãnh đạo TP đã quyết định không tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2020 để phòng, chống dịch COVID-19.

Lo ngại dịch, Cần Thơ không tổ chức Lễ hội Bánh dân gian - Ảnh 1.

Bánh dân gian Nam bộ là món ăn được nhiều người yêu thích khi đến Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Lễ hội khuyến khích các nỗ lực sáng tạo của nghệ nhân làm bánh dân gian, tạo điều kiện mở rộng thị trường, hỗ trợ nghệ nhân liên kết với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; thu hút khách du lịch trong nước và nước ngoài đến lễ hội, tạo điều kiện cho du khách nhiều cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực các vùng, miền; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực; thúc đẩy nâng cao kỹ thuật chế biến, sản xuất bánh dân gian thành đặc sản Nam Bộ; từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia và công nhận văn hóa bánh dân gian là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây cũng là một trong những sự kiện thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Lo ngại dịch, Cần Thơ không tổ chức Lễ hội Bánh dân gian - Ảnh 2.

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên cấp quốc gia tại TP. Cần Thơ

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên cấp quốc gia tại TP. Cần Thơ. Đến lễ hội, du khách có dịp trải nghiệm nhiều hương vị hấp dẫn trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ, đặc biệt là các loại bánh dân gian, tìm về ký ức tuổi thơ, sống trong không gian hoài niệm thời cha ông mở cõi, tìm hiểu văn hóa truyền thống dân tộc.

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2020 sẽ có quy mô khoảng 400 gian hàng bao gồm: 200 gian hàng bánh dân gian, 100 gian hàng đặc sản vùng miền, đặc sản các nước, sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho bánh dân gian, 50 gian hàng ẩm thực và 50 gian hàng xúc tiến, quảng bá du lịch. Theo thông lệ hàng năm, Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 4 (tức vào dịp giỗ tổ Hùng Vương).

Đối với Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III do Cần Thơ đăng cai tổ chức sẽ được tổ chức vào tháng 10.

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III được TP Cần Thơ đăng cai tổ chức sau hai lần tổ chức tại Bạc Liêu và Bình Dương. Thông tin ban đầu cho thấy dự kiến liên hoan lần này có các hoạt động chính như liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử, tổ chức không gian đờn ca tài tử, ngày hội chợ nổi, tọa đàm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ… Dự kiến tổng kinh phí khoảng 17 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.