Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Long An: Khánh thành và bàn giao 3 phòng học tại xã Tuyên Bình Tây

(Dân sinh) - Sáng ngày 14/10, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An và huyện Vĩnh Hưng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình lớp học cùng các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Tuyên Bình Tây. Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng.

Phát biểu tại buổi Lễ khánh thành và bàn giao, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng khẳng định, xây dựng công trình Trường Mầm non Tuyên Bình Tây là việc làm cần thiết, cấp bách, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho xã Tuyên Binh Tây nói riêng và huyện Vĩnh Hưng nói chung.

Thứ trưởng đề nghị Ban Giám hiệu Trường Mầm non Tuyên Bình Tây sử dụng công trình hiệu quả, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để công trình được bền đẹp.

Long An: Khánh thành và bàn giao 3 phòng học tại xã Tuyên Bình Tây - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng tham dự cắt băng Lễ khánh thành.

Cũng tại buổi Lễ khánh thành và bàn giao, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tặng sách cho 5 thư viện trường học, mỗi thư viện trị giá 15 triệu đồng; trao 50 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; tặng 54 bộ bàn ghế học sinh, mỗi bộ trị giá 1 triệu đồng; hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Hưng cũng tặng 8 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng.

Long An: Khánh thành và bàn giao 3 phòng học tại xã Tuyên Bình Tây - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa tặng học bổng cho các em học sinh.

Được biết, trước đó, ngày 9/10/2018, công trình Trường Mầm non Tuyên Bình Tây chính thức được khởi công xây dựng gồm 3 phòng học, với tổng diện tích xây dựng trên 276m2.

Tổng kinh phí xây dựng gần 1,4 tỷ đồng, nguồn kinh phí được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại UNICO và bà Phạm Mai Hoa tài trợ. Công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng bảo đảm điều kiện học tập cho trẻ em vùng sâu, vùng xa được thuận lợi.

Long An: Khánh thành và bàn giao 3 phòng học tại xã Tuyên Bình Tây - Ảnh 3.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Viết - người có 7 con trai là liệt sỹ.

Cũng trong sáng cùng ngày, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng Đoàn công tác của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã đến thắp hương tại Nhà thờ lưu niệm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Viết - người có 7 con trai là liệt sỹ và hưởng thọ 118 tuổi từng được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam.