Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lũ lớn kinh hoàng ở Nhật Bản, 40 người thiệt mạng

Tính tới hôm nay (6/7), khoảng 40 người dân Nhật Bản được xác nhận tử vong hoặc được cho đã chết, sau khi những trận mưa lớn nhấn chìm vùng Kyushu vào cuối tuần qua.

Mưa lớn kỉ lục gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nhật Bản 

Theo Vietnamnet đưa tin, tính tới hôm nay (6/7), khoảng 40 người dân Nhật Bản được xác nhận tử vong hoặc được cho đã chết, sau khi những trận mưa lớn nhấn chìm vùng Kyushu vào cuối tuần qua, dẫn tới tình trạng ngập lụt trên diện rộng và sạt lở đất.

Nhiều khu vực ngập sâu trong nước kèm theo tình trạng sạt lở dất diễn ra thường xuyên hơn đã gây ảnh hưởng lớn tới công tác tìm kiếm và cứu hộ trong ngày 5/7. Thậm chí, hơn 10 người tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi đã thiệt mạng và nhiều người bị mắc kẹt trong nước lũ.

Chính quyền tỉnh Kumamoto xác nhận, tính tới sáng nay, 22 người được xác nhận đã chết và ít nhất 18 người khác được cho đã thiệt mạng tại địa phương.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm mọi cách để tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai nằm dọc sông Kuma. Nhiều nhánh sông ở một vài vị trí đã bị vỡ do mưa lớn đổ xuống khu vực vào sáng sớm ngày 4/7 gây ngập lụt nghiêm trọng.

Lũ lớn kinh hoàng ở Nhật Bản, 40 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Lũ lớn kinh hoàng ở Nhật Bản, 40 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Ngoài ra, ít nhất 11 người vẫn đang mất tích. Một số khu vực dân sinh ở miền trung và nam tỉnh Kumamoto bao gồm các thành phố Yatsushiro và Hitoyoshi đã bị cô lập sau khi mưa lũ và sạt lở đất chắn đường cũng như cuốn trôi nhiều ngôi nhà.

Trong số 22 người thiệt mạng có 9 nạn nhân sinh sống ở Hitoyoshi và thị trấn Ashikita và 1 người ở Tsunagi. Phần lớn các nạn nhân trong độ tuổi 60 – 80.

Còn 16 người được cho đã chết tại làng Kuma bao gồm 14 người tại một nhà dưỡng lão nằm gần sông Kuma. Chính quyền địa phương cho biết, khoảng 50 người đã được cứu sống khỏi Senjuen, khu nhà dưỡng lão bị nước lũ tấn công. 

Báo Tuổi trẻ cũng đưa tin, Thủ tướng Abe Shinzo cho biết chính quyền sẽ gửi 10.000 người thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản tham gia cứu hộ.

Đến sáng 6/7, ở tỉnh Kumamoto, hơn 2.000 hộ gia đình ở 120 làng xã trong đó có Kuma, Hitoyoshi và Ashikita, bị mắc kẹt do mưa lớn.

Japan Times ghi nhận một khu vực rộng lớn dọc sông Kuma bị nước lũ nuốt chửng. Nhiều phương tiện bị nhấn chìm, nước lũ dâng lên đến nóc nhiều ngôi nhà. Lũ bùn tràn vào các ngôi nhà, khiến người dân không còn chỗ trú ngoài leo lên nóc nhà gửi tín hiệu cho đội cứu hộ.

Nước lũ dâng tới tầng 2, người dân Nhật phải lặn qua cửa sổ thoát ra ngoài - Ảnh 3.

Cảnh sát tìm người mất tích do sạt lở ở thị trấn Tsunagi, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Trước đó chính quyền đã yêu cầu khoảng 203.200 cư dân ở Kumamoto và vùng lân cận Kagoshima phải sơ tán. Hơn 100 nhà trú ẩn an toàn được thành lập. Tuy nhiên, do lệnh sơ tán là không bắt buộc nên vẫn có nhiều người quyết định ở nhà do lo ngại có thể bị nhiễm virus corona ở các trung tâm này mặc dù chính quyền cam kết các trung tâm được trang bị thiết bị bảo đảm an toàn.

Nước lũ dâng tới tầng 2, người dân Nhật phải lặn qua cửa sổ thoát ra ngoài - Ảnh 4.

Giữ khoảng cách để tránh lây lan virus corona chủng mới trong khu tạm trú dành cho nạn nhân lũ lụt ở thành phố Hitoyoshi, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Lũ lụt cũng làm mất điện và liên lạc ở một số khu vực, càng làm chậm tiến độ cứu hộ đối với những người bị cô lập trong lũ.

Cơ quan Khí tượng kêu gọi người dân cảnh giác vì mưa lớn và lũ bùn sẽ còn xảy ra ở các vùng phía tây Nhật Bản cho đến ngày 7/7.