Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lũ lớn làm sập nhà trên tuyến đập hồ chứa thủy điện ở Bình Định

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới một số nơi tại Bình Định có mưa lớn từ đêm 5 đến ngày 6/11, gây ngập lụt, sạt lở. Tại huyện Vĩnh Thạnh, lũ chia cắt hơn 30 điểm giao thông, làm nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị sập.

Nguồn thông tin từ Báo Tiền Phong: Ngày 6/11, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 10, tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có hàng ngàn nhà dân bị ngập nước; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; hàng chục ha hoa màu bị ngập, 1 số cơ sở hạ tầng bị nước cuốn trôi.

Lũ lớn làm sập nhà trên tuyến đập hồ chứa thủy điện ở Bình Định - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường nông thôn ở Hoài Ân bị xói lở, hư hỏng. Ảnh: H.K

Cụ thể, mưa lớn đã làm 42 nhà ở huyện miền núi An Lão ngập nước; đất taluy sạt xuống đường giao thông ở xã An Hưng khoảng 30m, 1 cống qua đường bị hỏng tại xã An Hòa.

Riêng tại huyện Hoài Ân, theo báo cáo của địa phương, từ đêm 5/11 đến sáng 6/11, trên địa bàn huyện đã xuất hiện mưa rất to, nước lũ lên nhanh làm chia cắt nhiều khu vực. Đến thời điểm hiện tại, mưa đã dứt, nước lũ đang dần rút xuống.

Lũ lớn làm sập nhà trên tuyến đập hồ chứa thủy điện ở Bình Định - Ảnh 2.

Từ đêm ngày 5 đến ngày 6/11 một số huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có mưa lớn, gây ngập lụt nhiều nơi. Ảnh: H.K

Lũ lớn đã khiến hơn 1.000 nhà dân, hơn 500 giếng nước bị ngập, thiệt hại 56ha hoa màu (chuối, đu đủ, ngô, rau dưa các loại), 12ha cây ăn quả (bưởi, bơ, dừa xiêm), 150ha keo đổ ngã, 8,7ha diện tích canh tác bị sa bồi thủy phá và cuốn trôi hàng trăm gia súc, gia cầm của người dân, 4 tấn lúa bị ngập và cuốn trôi, 170m tường rào nhà dân bị xô ngã.

Ngoài ra, hệ thống kênh mương chính bị hư hỏng, nhiều đoạn bị sạt lở, bồi lấp nặng với tổng chiều dài 3.800m, 16 đập dâng tại địa bàn 2 xã BokTới và ĐăkMang bị bồi lấp hoàn toàn, các đoạn sạt lở bờ sông dài đến 3.200m...

Lũ lớn làm sập nhà trên tuyến đập hồ chứa thủy điện ở Bình Định - Ảnh 3.

Một số tuyến đường giao thông ở Vĩnh Thạnh bị nước lũ chia cắt. Ảnh: M.K

Tại huyện Vĩnh Thạnh, lũ quét đã gây sạt lở nghiêm trọng. Ông Bùi Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, lũ đã làm chia cắt nhiều điểm giao thông trên địa bàn, có hơn 30 điểm bị chia cắt; lũ cũng đã làm Nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị sập.

Ngoài ra, ông Thành cũng cho biết, tại xã Vĩnh Kim nước lũ chảy qua khu vực cũng làm sập một số nhà dân. “Có khoảng 25 ngôi nhà bị ngập nước. Xã có phương án di dời trước nên tính mạng của người dân được đảm bảo, hiện giờ khó khăn nhất là giao thông. Địa phương cũng đã chỉ đạo khắc phục”, ông Thành nói.

Theo báo Nhân dân, nhiều nơi trong tỉnh Bình Định có mưa rất to, nước lũ lên nhanh làm chia cắt nhiều khu vực. Đến thời điểm hiện tại, mưa đã dứt, nước lũ đang dần rút xuống.

Đường giao thông thiệt hại lớn. Tuyến đường Xuân Sơn đi ĐăkMang bị sạt lở mái taluy dương nhiều đoạn trên tuyến gây bồi lấp sạt lở đến 6 vị trí. Hơn 5.600m các tuyến đường giao thông liên xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Bok Tới, Ân Hữu, ĐăkMang bị mưa lũ gây xói lở lề đường và bồi lấp nhiều đoạn trên tuyến. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính trên 9 tỷ đồng.

Ngoài ra, các huyện Vĩnh Thạnh, An Lão... xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông. Tại huyện Vĩnh Thạnh: Tuyến đường từ Vĩnh Kim lên Vĩnh Sơn bị sạt lở chia cắt nhiều đoạn. Kè O5, xã Vĩnh Kim bị hư hỏng nặng. Nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị nước cuốn trôi và sạt núi lấp kênh dẫn nước. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kim đang di dời khoảng 12 hộ dân dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đến trụ sở ủy ban xã.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định nhận được thông tin từ Đài TTDH Nha Trang và Báo cáo nhanh của Chi cục Thủy sản về tàu cá BĐ 95900 TS, có 2 thuyền viên, chiều dài 15,3m, công suất 420 CV, chủ tàu Đỗ Thị Phượng ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định, thuyền trưởng ông Lê Văn Lý ở cùng địa phương. Lúc 23 giờ 30 phút ngày 4/11, khi đang hoạt động ở vùng biển có tọa độ 08017'N - 114003'E thì bị gãy láp, thả trôi. Hiện có tàu cá BĐ 95854 TS chủ tàu Nguyễn Văn Thanh ở Hoài Hương, Hoài Nhơn đang hỗ trợ giữ tàu tránh bị thả trôi.

Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn cho học sinh ở các địa bàn có nguy cơ sạt lở, lũ lụt, Bình Định đã cho học sinh nghỉ học một số địa phương được nghỉ học. Cụ thể, huyện Hoài Ân, An Lão cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Ở huyện Vĩnh Thạnh, toàn bộ học sinh của xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim nghỉ học. Ở thị xã Hoài Nhơn, toàn bộ học sinh của xã Hoài Sơn, xã Hoài Phú nghỉ học.