Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lứa cầu thủ sau Công Phượng không giành nổi một điểm ở giải U21

U21 HAGL là chủ nhà, nhưng bị loại từ sớm sau khi để thua cả ba trận ở vòng bảng và không giành được một điểm nào.

Vòng chung kết giải U21 quốc gia 2019 đang diễn ra tại thành phố Pleiku từ ngày 11/10 đến 20/10. Ngay trên sân nhà, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã sớm phải làm khách khi để thua liên tiếp trước các đội bóng cùng bảng.

Trong ngày khai mạc, HAGL để cho U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vùi dập 4-1. Hai thất bại tiếp theo của đội nhà lần lượt là trước U21 Đồng Tháp với tỷ số 2-0 và 1-4 trước U21 Viettel.

Lứa cầu thủ sau Công Phượng không giành nổi một điểm ở giải U21 - Ảnh 1.

HAGL (áo trắng) toàn thua ở giải U21 quốc gia.

Đây là kết quả đáng thất vọng của lứa 3 Học viện HAGL-JMG. Đàn em của tiền đạo Nguyễn Công Phượng không có được điểm số nào, ghi 2 bàn thắng và để thủng lưới đến 10 lần.

U21 HAGL tham dự giải do huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh dẫn dắt. Đội hình 27 cầu thủ của HAGL có bổ sung hai tiền đạo Lê Minh Bình (1999) và Đinh Thanh Bình (1998), 18 cầu thủ sinh năm 2000 và 7 người sinh năm 2001.

Năm nay, đội U21 HAGL không phải do HLV người Pháp Guillaume Graechen đào tạo. Ông thầy đầu tiên của Công Phượng nhận nhiệm vụ làm lại với lứa 4 Học viện, bằng chứng là tập thể này vừa có chuyến tập huấn ở Hà Lan trở về.

Thất bại của các cầu thủ khóa 3 là điều có thể dự đoán trước. Các cầu thủ sinh năm 2000-2001 không tạo được điểm nhấn trong hành trình trưởng thành. Khi họ vào học viện, ông Graechen đang bận dẫn dắt HAGL ở V.League 2015.

Trở lại với giải đấu trẻ đang diễn ra, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và U21 Đồng Tháp đã giành quyền vào chơi vòng bán kết. Trong khi đó, ở bảng đấu còn lại, U21 Hà Nội sớm thể hiện sức mạnh. Chiếc còn lại là cuộc cạnh tranh giữa U21 TP.HCM với U21 Phố Hiến.

Vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 18/10, trận chung kết và bế mạc diễn ra ngày 20/10. Những cầu thủ hay nhất ở giải này sẽ được đưa vào đội U21 tuyển chọn tham gia giải U21 quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.