Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lùi lịch thi Trung học phổ thông quốc gia nếu học sinh nghỉ dài ngày vì dịch Covid-19

(Dân sinh) - Nếu dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ dài ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét điều chỉnh lịch thi Trung học phổ thông quốc gia.

Dịch bệnh Covid-19 phức tạp, sẽ lùi lịch thi THPT quốc gia  - Ảnh 1.

Nếu dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ dài ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét điều chỉnh lịch thi Trung học phổ thông quốc gia.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đa số các tỉnh thành đều cho học sinh nghỉ học. Song hành với đó là nỗi lo về việc học sinh cuối cấp (lớp 9 và 12) nghỉ học thì khung thời gian kết thúc năm học, tuyển sinh lớp 10 và lịch thi Trung học phổ thông quốc gia liệu có tiếp tục được lùi lại?

Trao đổi về vấn đề trên, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Xuân Thành cho biết, để chủ động trong công tác đào tạo, Bộ sẽ xem xét sử dụng quỹ thời gian còn dôi dư để điều chỉnh lịch thi Trung học phổ thông quốc gia nếu học sinh phải nghỉ học dài ngày. Theo đó, việc điều chỉnh được tiến hành trên nguyên tắc đảm bảo đủ chương trình và an toàn cho học sinh, giáo viên cũng như môi trường giáo dục.

"Riêng với học sinh lớp 12 thì căn cứ tình hình dịch bệnh, nếu cần thiết phải điều chỉnh lịch thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục điều chỉnh để học sinh có đủ thời gian hoàn thành chương trình, chuẩn bị những gì tốt nhất cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia cũng như xét tuyển vào các trường đại học. Còn với học sinh dự thi vào lớp 10, việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã được giao quyền cho các địa phương. Do đó, ngay từ giờ các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các khâu theo dõi sát tình hình thực tế để sau khi kết thúc năm học tổ chức ngay kỳ thi tuyển sinh mà vẫn đảm bảo đủ thời gian cho học sinh", Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học cho hay.

Vì dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên học sinh phải nghỉ học dài ngày, do vậy nhiều ý kiến cho rằng liệu thời gian 3 tháng hè có thể phải dùng để học sinh học bù? Về vấn đề này, ông Thành cho biết, về số học thì có thể hiểu cứ nghỉ bao nhiêu thì lấy quỹ nghỉ hè bù vào bấy nhiêu. Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản như vậy. Bởi khi điều chỉnh thời gian của năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tính đến thời điểm chuyển cấp đối với học sinh cuối cấp, không để chuyển sang năm sau, vì như vậy rất thiệt thòi cho các em.

Chia sẻ về phương án dạy bù, ông Thành cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể tới các địa phương. Bởi trong khung kế hoạch thời gian của năm học, mỗi học kỳ đều có các tuần đệm (tuần dự phòng) để các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể xây dựng kế hoạch thời gian năm học, trên tinh thần đảm bảo yêu cầu về kiến thức, chương trình giáo dục theo quy định.

Trước đó, cuối tháng 2/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh chương trình khung năm học. Theo đó, thời gian kết thúc năm học được lùi 1 tháng so với cũ là đến 30/6/2020; thời gian tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia 2020 từ ngày 23 đến 26/7.