Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lương Thanh đăng ảnh hậu trường Trà tiểu tam bị đánh bầm dập

Theo những hình ảnh diễn viên Lương Thanh chia sẻ, Trà tiểu tam dường như sẽ phải nhận cái kết cay đắng, trả giá cho các việc đã làm.

lương thanh đăng ảnh hậu trường trà tiểu tam bị đánh bầm dập - phim truyền hình - zing.vn

Nội dung của các tập tiếp theo phim truyện "Hoa hồng trên ngực trái" được Zing.vn tiết lộ, theo đó, bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái" đang được khán giả quan tâm theo dõi. Thái bị lừa dẫn đến phá sản. Anh cùng mẹ và con gái phải đi thuê nhà trọ bên ngoài. Thái nói với mẹ sẽ làm mọi cách để đòi lại số tiền tỷ từ thầy bói Thông (người được Dung lợi dụng để gài bẫy Thái). Về phía Khuê, cô được Bảo, anh trai của bạn thân, nhiệt tình giúp đỡ. Nhờ đó, Khuê có công việc và tự kiếm tiền nuôi con.

Trà tiểu tam bị Thái đánh tàn bạo sau khi lộ danh phận. Song, dường như mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Theo hình ảnh hậu trường diễn viên Lương Thanh đăng tải trên trang cá nhân hôm 1/11, Trà tiếp tục bị đánh bầm dập khắp người. Lương Thanh viết: "Halloween xong rồi nhưng bây giờ Trà mới hoá trang xong. Tơi bời khói lửa".

Lương Thanh đăng ảnh hậu trường Trà tiểu tam bị đánh bầm dập  - Ảnh 2.

Lương Thanh đăng ảnh hậu trường khiến người xem tò mò. Ảnh: FBNV.

Dòng chia sẻ này của Lương Thanh khiến nhiều khán giả dự đoán cô sẽ bị nữ luật sư Dung ra tay vì làm trò lén lút sau lưng. "Đáng đời Trà nhưng cũng tội nghiệp", "Trà xứng đáng bị nhận cái kết cay đắng như vậy", "Trà phải trả giá là đương nhiên"... là những bình luận từ cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, người xem cũng dự đoán về kết phim. Theo một trích đoạn về những tập phim chưa phát sóng, Thái tìm đến Khang - người em trai cùng cha khác mẹ - để xin giúp đỡ. Phân cảnh được chú ý là Thái và Khuê đưa hai con gái đi chơi. Thái đưa tiền nuôi con cho Khuê theo đúng thỏa thuận ly hôn trước đó. Anh nói với vợ cũ: "Có khó khăn nhưng không phải anh không nuôi nổi con".

Không ít ý kiến cho rằng có thể Khuê sẽ tha thứ cho Thái để gia đình đoàn tụ. Nhiều người không đồng tình cái kết này và muốn Khuê đến với Bảo.

"Biết rằng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, tuy nhiên Thái đối xử với Khuê dã man, không còn tình người, ép hết lần này đến lượt khác, dồn Khuê đến chân tường để đạt mục đích tồi tệ của mình thì làm sao tha thứ được" - một khán giả nhận xét. Người khác có chung quan điểm: "Mong cặp Khuê - Bảo đến với nhau, chứ quay lại với Thái thì phim mất ý nghĩa. Hạnh phúc chỉ đến với ai biết trân quý".

Lương Thanh đăng ảnh hậu trường Trà tiểu tam bị đánh bầm dập  - Ảnh 3.

Một hình ảnh khác lan truyền trên mạng khiến khán giả đồn đoán Thái và Khuê tái hợp.

Theo nhận định từ khán giả tên Mai Hà, cái kết đoàn tụ là theo đa số phụ nữ Việt: "Vì phụ nữ lúc nào cũng vì con. Đoàn tụ để con được sống có tình yêu thương của cả bố và mẹ. Ở đây Thái vẫn rất yêu thương con. Có thể ở những tập sau Thái làm những việc tốt nên Khuê sẽ nghĩ vì con nên quay lại chăng?".

Ở một diễn biến khác được tờ Danviet.vn cho hay, trước đó, ngày 25/10, trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Quỳnh (Thái) đăng tải hình ảnh nhân vật Thái mặt mũi nhem nhuốc, bộ dang bơ phờ đứng trước cửa trại tạm giam thành phố Hà Nội. Nam diễn viên tiết lộ: "Cuối cùng thì cũng có một cái kết thật xứng đáng… Chúc mừng nhé!". Hình ảnh này khiến dân mạng càng thêm khẳng định sau bao lỗi lầm, Thái đã phải gánh hậu quả do mình gây ra là bị bắt giam cùng sự dằn vặt trong lòng.

Lương Thanh đăng ảnh hậu trường Trà tiểu tam bị đánh bầm dập  - Ảnh 4.

Trước đó, diễn viên Lương Thanh cập nhật hình ảnh nhân vật Trà với gương mặt bầm dập, xây xước: "Nghe thấy bảo mọi người chờ Trà bị tẩn lắm. Trà cũng đau lắm, có ai thương đâu!".

Lương Thanh đăng ảnh hậu trường Trà tiểu tam bị đánh bầm dập  - Ảnh 5.

cũng tin từ Danviet.vn cho biết, một thành viên trong ê-kip sản xuất “Hoa hồng trên ngực trái” cho rằng những gì Thái đang phải gánh chịu còn quá nhẹ và nhân đạo so với những gì anh gây ra. Càng về cuối, tình tiết phim càng hấp dẫn. Dự kiến, “Hoa hồng trên ngực trái” sẽ được tăng thời lượng phát sóng đến tháng 12/2019. Đọc được thông tin này, diễn viên Ngọc Quỳnh nói: “Thật là khéo chiều lòng người”.