Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Man City có thắng trận thứ hai ở Champions League

(Dân sinh) - Làm khách đến sân của Marseille, nhưng thường lệ Man City sớm là đội làm chủ thế trận. Thắng cung cuộc 3-0, Man City có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League.

Đội khách kiểm soát bóng hoàn toàn vượt trội ngay từ những thời điểm đầu, để rồi những cơ hội ăn bàn sớm đến với đội bóng nước Anh.

Phút 18, bàn mở tỷ số đến với Man City xuất phát từ sai lầm của hậu vệ chủ nhà. De Bruyne cướp bóng thành công trước khi chuyền dọn cỗ cho sao trẻ Ferran Torres lập công, khai thông thế bế tắc.

Man City có thắng trận thứ hai ở Champions League - Ảnh 1.

Torres mở tỷ số. Ảnh: Getty

Có bàn thắng sớm, Man City thi đấu như dạo chơi. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, tiếp tục là thế trận dễ dàng dành cho đội khách. Sự vượt trội hoàn toàn được thầy trò Pep Guardiola thể hiện, để rồi họ có thêm hai bàn thắng do công của Gundogan và Sterling.

Man City có thắng trận thứ hai ở Champions League - Ảnh 2.

Sterling ấn định chiến thắng cho Man City. Ảnh: Getty

Thắng cung cuộc 3-0, Man City có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League.

Chung cuộc: Marseille 0-3 Man City

Ghi bàn: Torres (18’), Gundogan (76’), Sterling (81’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Man City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Torres, Sterling, Foden

Marseille: Mandanda; Caleta-Car, Gonzalez, Balerdi; Sakai, Kamara, Rongier, Amavi; Thauvin, Benedetto, Payet