Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mãn kinh sớm và những nguy cơ

Thông thường, độ tuổi mãn kinh của phụ nữ là khoảng 50 - 55 tuổi. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng mãn kinh đúng độ tuổi. Nhiều người gặp tình trạng mãn kinh sớm trong khi nhiều người lại mãn kinh muộn.

Mãn kinh sớm là tình trạng phụ nữ bị mãn kinh ở độ tuổi 40, có thể 35 tuổi. Mãn kinh sớm thường gặp ở những trường hợp: căng thẳng, phiền muộn, hút thuốc lá, uống rượu, bị rối loạn miễn dịch, phải xạ trị, phẫu thuật cắt bỏ tử cung, cắt bỏ buồng trứng, suy giảm buồng trứng sớm, nhiễm trùng đường sinh sản...

Mãn kinh sớm và những nguy cơ - Ảnh 1.

Mãn kinh sớm và những nguy cơ

Các triệu chứng của mãn kinh sớm như: Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, dần tiến tới sạch kinh, xuất hiện các cơn nóng bừng, các cơn bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, thay đổi tính tình mà thường thay đổi theo hướng tiêu cực như hay cáu bẳn vô cớ, hay bực mình và nóng nảy. Các triệu chứng khác gồm trầm cảm, đau đầu, giảm ham muốn tình dục, giao hợp đau, âm đạo khô và giảm tiết dịch.

Người mãn kinh sớm dễ phải đối mặt với các nguy cơ về sức khỏe. Đáng ngại nhất đó là nguy cơ bị bệnh tim mạch lớn hơn nhiều so với người bình thường. Mãn kinh ảnh hưởng tới tim mạch do estrogen có liên quan mật thiết tới sự cân bằng lượng chất béo trong máu, khi đó cholesterol xấu trong máu tăng trong khi cholesterol tốt lại giảm, dẫn tới nguy cơ xơ vữa và hẹp lòng mạch máu, cản trở lưu thông máu...

Mãn kinh sớm làm tăng nguy cơ loãng xương, xương trở nên yếu hơn, dễ bị viêm khớp, giòn xương do mật độ duy trì canxi trong xương giảm. Các bệnh về răng miệng cũng hay xảy ra hơn và bệnh đục thủy tinh thể có thể trầm trọng ở một số người.

Mãn kinh sớm gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như bốc hỏa, đồ mồ hôi về đêm, rối loạn giấc ngủ,... từ đó ảnh hưởng tới tâm lý, chất lượng cuộc sống và sức khỏe của chị em. Đây là quá trình biến đổi rất dài, từ suy giảm chức năng rụng trứng, buồng trứng ngừng sản sinh tế bào trứng, lượng hormon thay đổi, kinh nguyệt từ rối loạn đến ngừng hẳn, teo cơ quan sinh dục,... Do vậy, trong quan hệ tình dục, phụ nữ bị giảm ham muốn, giảm hưng phấn, dẫn đến giảm chất lượng cuộc sống.