Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mãn nhãn nơi đỉnh thiêng núi Bà Đen

Với độ cao 986m, núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) là “nóc nhà” miền Đông Nam Bộ. Núi Bà Đen từ lâu là điểm đến của du lịch tâm linh, du lịch khám phá thú vị của du khách gần xa.

Chốn bồng lai tiên cảnh

Hàng trăm năm qua, việc chinh phục núi Bà Đen là một thách thức lớn, vô cùng khó khăn cho người dân. Đối với những người khỏe mạnh thì có rất nhiều cung đường dẫn lên núi. Họ có thể leo lên núi bằng đường chùa, đường cột điện, đường ống nước, đường từ Ma Thiên Lãnh hay đường núi Phụng.

Mãn nhãn nơi đỉnh thiêng núi Bà Đen - Ảnh 1.

Vẻ đẹp của núi với tầm nhìn gợi mở như một bức tranh phong thủy mê hoặc thách thức những "phượt thủ" hàng năm để khám phá đỉnh thiêng huyền thoại.

Xuân năm nay, đỉnh núi thêm phần đổi khác với những vườn hoa ngút ngàn khoe sắc, những con đường nên thơ khiến du khách như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Những con vật dễ thương gắn liền với hệ sinh thái núi như thằn lằn, ốc núi được thể hiện bằng hoa hết sức sinh động. 

Mãn nhãn nơi đỉnh thiêng núi Bà Đen - Ảnh 2.

Huyền thoại được khai mở

Tuyến cáp treo hiện đại của Sun World Ba Den Mountain khai trương vào ngày 18/1 năm nay sẽ là điểm nhấn được chờ đợi nhất của bao người dân Tây Ninh và du khách trong, ngoài nước. Từ nay, những cụ già, phụ nữ, trẻ em và mọi người dân có thể khám phá đỉnh thiêng mà không phải mất nhiều thời gian, công sức.

Mãn nhãn nơi đỉnh thiêng núi Bà Đen - Ảnh 3.

Với hệ thống nhà ga được xem là lớn nhất thế giới, đón xuân này bà con và du khách gần xa chỉ mất khoảng 8 phút để đến đỉnh thiêng bất kể ngày đêm để khám phá vẻ đẹp huyền bí. Ở đó có chuỗi cửa hàng ẩm thực dân dã và quán café Paranoma nhìn toàn cảnh thành phố trong ánh nắng chiều hay bình minh thơ mộng.

Mãn nhãn nơi đỉnh thiêng núi Bà Đen - Ảnh 4.

"Đồng lúa quê mình đẹp không em?Vòng quanh núi Một mượt êm đềmSay lòng lữ khách hoàng hôn xuốngCỏ thơm hoa dại lạ thành quen!" - Thơ Ngô Văn Liệu

Mãn nhãn nơi đỉnh thiêng núi Bà Đen - Ảnh 5.

Với tuyến cáp treo hiện đại của Sun World Ba Den Mountain chỉ mất khoảng 8 phút để đến đỉnh thiêng