Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Máy bay xếp hàng chờ cất cánh rời Tân Sơn Nhất ngày giáp Tết

(Dân sinh) - 15 chiếc máy bay nối đuôi nhau chờ cất cánh. Khoảng thời gian từ sân đỗ ra đường băng và đến lúc được cất cánh kéo dài cả tiếng đồng hồ.

có 15 chiếc máy bay lớn nhỏ xếp hàng từ sân đỗ ra đường băng chờ cất cánh. Cảnh tượng không khác gì ùn tắc, kẹt xe trên đường bộ.

Sân bay Tân Sơn Nhất có 2 đường băng song song, nhưng vì khoảng cách quá gần nên không thể cùng một lúc có cả 2 chuyến bay cùng cất, hạ cánh, mà phải thay phiên nhau. Cứ chiếc này cất cánh xong thì chiếc kia mới được hạ cánh. Trung bình 3 phút có 2 chiếc cất, hạ cánh.

Khoảng thời gian để một chiếc máy bay sau khi đã đón đủ khách và lăn từ sân đỗ ra đến đường băng, đến khi cất cánh từ 45 phút đến 60 phút. Điều đó có nghĩa, nếu thời gian khởi hành của một chuyến bay theo giờ bán vé là 7h sáng, thì phải hơn 8h mới cất cánh được, chậm hơn 1 tiếng.

Máy bay ở Tân Sơn Nhất cất cánh chậm, khi về các sân bay địa phương cũng chậm và máy bay quay vòng cũng chậm theo. Đó là cả một dây chuyền chậm chuyến khép kín hiện nay của ngành hàng không Việt Nam, nhất là những ngày cao điểm Tết này.

Một số hình ảnh ghi lại ở sân bay Tân Sơn Nhất thời điểm đầu giờ sáng 19/1:

15 tàu bay xếp hàng chờ cất cánh rời Tân Sơn Nhất ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Hàng chục chiếc tàu bay chờ đón khách để đưa về quê đón Tết cùng gia đình

15 tàu bay xếp hàng chờ cất cánh rời Tân Sơn Nhất ngày giáp Tết - Ảnh 2.

Thời gian từ sân đỗ "bò" ra đến đường băng để cất cánh ít nhất 45 phút đến hơn 60 phút

15 tàu bay xếp hàng chờ cất cánh rời Tân Sơn Nhất ngày giáp Tết - Ảnh 3.

Ở trên đài chỉ huy, cán bộ kiểm soát không lưu rất vất vả để điều hành các chuyến bay cất hạ cánh an toàn.

15 tàu bay xếp hàng chờ cất cánh rời Tân Sơn Nhất ngày giáp Tết - Ảnh 4.

Nhiều hành khách rất bực bội bị delay nhiều giờ. Lý do chính là hạ tầng của Tân Sơn Nhất đang rất quá tải.