Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Miền Bắc nắng nóng dài nhất trong 27 năm

Người dân miền Bắc đã trải qua đợt nắng nóng dài nhất trong 27 năm, với 11 ngày liên tục, nhiệt độ cao nhất lên 40.độ

Miền Bắc nắng nóng dài nhất trong 27 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ ngày 30/5, nắng nóng xuất hiện ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc, đến ngày 31/5 thì mở rộng ra toàn miền và dự báo kéo dài đến hết ngày 13/6. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 trở lên, trong đó ngày 7-8/6 nóng nhất, nhiều trạm đo ở Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình ghi nhận mức nhiệt 40.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đánh giá từ năm 1993 đến nay, đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất ở miền Bắc, trước chỉ ghi nhận đợt 5-7 ngày.

Đặc điểm của đợt nắng nóng này là toàn miền Bắc nóng 35 độ trở lên, trong đó tâm điểm là Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ. Nguyên nhân là tác động của vùng thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn.

Nếu so với ngày 20-21/5, mức nhiệt đợt nắng nóng này vẫn thấp hơn. Ngày 21/5, nhiệt độ Lào Cai xấp xỉ 42 - vượt giá trị lịch sử 41 độ ngày 22/5/1957; Kim Bôi (Hòa Bình) 41 độ - vượt giá trị lịch sử 40,5 độ ngày 11/5/1966; Hà Đông (Hà Nội) xấp xỉ 41, là giá trị nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 tính từ năm 1961 đến nay.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết 1, cho biết ngày mai miền Bắc sẽ giảm nhiệt, Hà Nội giảm 2-4 độ so với những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Từ ngày 11/6, nắng nóng mở rộng trở lại và đạt cao điểm vào 12/6. Sau 13/6, miền Bắc sẽ mưa giông diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, lũ quét, sạt lở đất.

Trang Accuweather của Mỹ cũng dự báo ngày mai nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm còn 37, duy trì mức này đến hết 13/7. Từ chủ nhật 14/6 đến hết tuần sau, do xuất hiện mưa giông, nhiệt độ giảm còn 34.

Dự báo xa của cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 6 này nhiệt độ trên cả nước vẫn cao hơn 1-2 độ so với trung bình nhiều năm. Sang tháng 7, miền Bắc còn xảy ra nắng nóng nhưng dịu hơn vì bắt đầu mưa nhiều.