Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Món pudding giúp chị em có mái tóc suôn mượt và làn da trắng hồng

Hãy kết hợp sữa đậu nành với mè đen để làm món pudding cực ngon, không sợ tăng cân mà lại cực kỳ tốt cho sức khoẻ và sắc đẹp của chị em phụ nữ đấy!

Nguyên liệu:

- 500ml sữa đậu nành không đường.

- 50g mè đen paste

- 12g gelatin

- 80g đường (bạn có thể tăng giảm tuỳ khẩu vị)

Có món pudding ăn thường xuyên tóc suôn mượt da trắng hồng, chị em không thể bỏ qua! - Ảnh 1.

Mè đen là loại thực phẩm có vô số tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe và sắc đẹp của mọi người nói chung và phụ nữ nói riêng. Mè đen thích ăn lúc nào thì làm lúc ấy, ăn liên tục nhiều ngày có tác dụng rất tốt cho da, tóc; người trẻ lâu giữ được vẻ đẹp, lại chữa khỏi ho khan và táo bón.

Cách làm:

- Bước 1: Cho bột gelatin vào bát, thêm vào 80ml nước, quậy đều cho bột gelatin tan vào nước.

Có món pudding ăn thường xuyên tóc suôn mượt da trắng hồng, chị em không thể bỏ qua! - Ảnh 3.

- Bước 2: Cho mè đen paste vào bát, thêm vào 20g đường, dùng phới quậy cho đường tan.

Có món pudding ăn thường xuyên tóc suôn mượt da trắng hồng, chị em không thể bỏ qua! - Ảnh 4.

- Bước 3: Cho sữa đậu nành vào nồi, bắt lên bếp đun cho sữa ấm, thêm 60g đường còn lại vào, quậy cho đến khi đường tan hết. Tắt bếp, cho chén gelatin đã ngâm vào nồi sữa. Quậy cho gelatin tan hoàn toàn trong sữa.

Có món pudding ăn thường xuyên tóc suôn mượt da trắng hồng, chị em không thể bỏ qua! - Ảnh 5.

- Bước 4: Cho nửa lượng sữa vào bát mè đen, quậy cho sữa và mè đen tan đều.

Có món pudding ăn thường xuyên tóc suôn mượt da trắng hồng, chị em không thể bỏ qua! - Ảnh 6.

- Bước 5: Chia đều vào bát (lớn nhỏ tùy thích) khoảng 15-20ml sữa đậu nành. Cho vào tủ lạnh khoảng 15 phút cho đến khi đông.

Có món pudding ăn thường xuyên tóc suôn mượt da trắng hồng, chị em không thể bỏ qua! - Ảnh 7.

- Bước 6: Khi lớp sữa đậu nành đã đông, bạn lại múc lớp mè đen lên trên, bằng với lượng sữa ban đầu để tạo các lớp bằng nhau. Xong lại cho vào tủ lạnh cho đông. Cứ thế bạn lặp lại cho đến khi hết lượng sữa đậu nành và mè đen. Cuối cùng cho vào tủ lạnh đến khi đông hoàn toàn là bạn có thể lấy ra dùng.

Có món pudding ăn thường xuyên tóc suôn mượt da trắng hồng, chị em không thể bỏ qua! - Ảnh 8.

Món pudding mè đen rất ngon, dễ làm, lại tốt cho sức khoẻ. Vào những ngày hè oi bức, món pudding mè đen sẽ là lựa chọn tuyệt vời không những cho trẻ em mà ngay cả người lớn nữa!

Có món pudding ăn thường xuyên tóc suôn mượt da trắng hồng, chị em không thể bỏ qua! - Ảnh 9.