Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một người Mỹ và một người Nhật tử vong tại Vũ Hán vì nhiễm virus corona

(Dân sinh) - Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho hay một công dân Mỹ nhiễm virus corona chủng mới đã tử vong tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong khi đó một người đàn ông Nhật Bản bị bệnh viêm phổi đã tử vong khi được điều trị ở bệnh viện Vũ Hán. Đây cũng có khả năng cao là người Nhật đầu tiên thiệt mạng do nhiễm virus corona chủng mới.

Theo tuoitre.vn, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 8/2 thông báo một người đàn ông Nhật Bản có khả năng cao nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) đã qua đời trong lúc nhập viện tại Vũ Hán.

Một người Mỹ và một người Nhật tử vong tại Vũ Hán vì nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Một người Mỹ và một người Nhật tử vong tại Vũ Hán vì nhiễm virus corona

Người đàn ông, trong độ tuổi 60, bị nghi nhiễm virus corona chủng mới. Lúc nhập viện người đàn ông này bị bệnh viêm phổi - Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Cũng trong ngày 8/2, người phát ngôn đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho hay, một công dân Mỹ nhiễm virus corona chủng mới đã tử vong tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Công dân Mỹ trên 60 tuổi. Ông bị nhiễm virus corona chủng mới, qua đời tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán hôm 6/2.

Công dân Mỹ trên dường như là người Mỹ đầu tiên thiệt mạng do nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV). Trước đó, truyền thông chưa tường thuật bất kỳ trường hợp nào thiệt mạng là công dân Mỹ.

Các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đã được ghi nhận tại nhiều nước thuộc nhiều châu lục từ châu Á, châu Âu cho tới châu Mỹ. Hiện có ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm.

Theo số liệu cập nhật ngày 8/2, có ít nhất 722 người đã thiệt mạng do nhiễm nCoV ở Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, có 1 ca tử vong ở Hong Kong và 1 ca tử vong ở Philippines. Trong khi đó, số ca nhiễm là hơn 34.000.