Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mua trang phục Công an sử dụng cho "oai"

Tại cơ quan Công an, Đệ khai nhận mua trang phục công an nhân dân trên mạng về sử dụng cho "oai".

Mua trang phục Công an sử dụng cho "oai" - Ảnh 1.

Đệ lên mạng đặt mua trang phục CAND về sử dụng lấy "oai"

Ngày 18/10/2019, Thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Tào Kim Đệ (Sinh Năm 2001, ngụ ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), về hành vi "Sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu Công an nhân dân ".

Theo đó, lúc 1h ngày 17/10, Đệ mặc trang phục Công an nhân dân vào một cửa hàng trên đường Lê Lợi, Phường 6 (TP Sóc Trăng) mua một số vật dụng.

Thấy Đệ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên người dân gọi điện báo cho Công an phường 6. Nhận tin báo, Công an Phường 6 nhanh chóng có mặt mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Mua trang phục Công an sử dụng cho "oai" - Ảnh 2.

Đối tượng Đệ (bên phải) tại cơ quan Công an, cùng trang phục CAND đặt mua trên mạng.

Tại cơ quan Công an, Đệ khai nhận mua trang phục Công an nhân dân trên mạng về sử dụng để lấy "oai", đồng thời giao nộp bộ trang phục đang mặc, 1 bộ trang phục Cảnh sát cơ động, 1 bộ cầu vai kết hợp, 1 cây roi điện, 1 cây gậy 3 khúc và 1 còng số 8 cho cơ quan Công an. Toàn bộ số tang vật trên đều được Đệ đặt mua trên mạng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.