Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mỹ: Con 7 tháng tuổi bị nhiễm virus COVID-19, bà mẹ lên tiếng cảnh báo điều các phụ huynh cần chú ý

Ban đầu, đứa trẻ chỉ bị sốt nhẹ sau giấc ngủ ngắn, nhưng chỉ một lát sau, nhiệt độ cơ thể đứa trẻ đã tăng lên 39,5 rồi 40 độ C.

Mặc dù Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết trẻ em ít có nguy cơ bị nhiễm virus COVID-19 hơn người lớn, nhưng hôm 18/3 vừa qua, một bà mẹ ở South Carolina (Hoa Kỳ) đã đưa ra lời cảnh bao sau khi con trai chị, Emmett (7 tháng tuổi), bị chẩn đoán mắc virus COVID-19.

Chị Courtney Doster kể: "Ngày 16/3, sau giấc ngủ ngắn ban ngày, con trai tôi thức dậy với cơ thể hâm hấp nóng. Tôi liền kiểm tra thì Emmett đang bị sốt nhẹ. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, nhiệt độ của con tôi đã tăng lên đến 39,5 độ C. Chúng tôi vội gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Emmet, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định đưa con đi cấp cứu khi nhiệt độ thằng bé đã tăng đến 40 độ C.

Bé trai 7 tháng tuổi sốt đến 40 độ C chỉ trong vòng vài giờ sau khi có triệu chứng viêm đường hô hấp - Ảnh 1.

Lúc mới ngủ dậy, Emmett chỉ bị sốt nhẹ, nhưng chỉ một lúc sau, nhiệt độ của cậu bé đã lên đến 40 độ C.

"Đến bệnh viện, Emmett được các bác sĩ tiêm thuốc điều trị cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV), đồng thời chụp X-quang ngực. Kết quả cho thấy con trai tôi bị viêm phổi. Các bác sĩ cho chúng tôi về nhà và sẽ gửi kết quả xét nghiệm virus COVID-19 sau 24 giờ nữa", bà mẹ chia sẻ.

Bé trai 7 tháng tuổi sốt đến 40 độ C chỉ trong vòng vài giờ sau khi có triệu chứng viêm đường hô hấp - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Courtney vội đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

Bà mẹ 3 con Courtney còn cho biết thêm là mẹ của chị cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Và bà đã tiếp xúc với mọi người trong gia đình trước khi biết mình bị mắc bệnh.

"Emmett không có dấu hiệu bị bệnh gì cả, con không cáu kỉnh hay quấy khóc. Điều đó thật đáng sợ vì như vậy làm sao chúng tôi có thể nhận biết được là con có bị lây nhiễm virus corona từ bà hay không".

Hiện tại, bé trai Emmett đã hồi phục khi được điều trị tại nhà. Đồng thời, cả gia đình chị Courtney đều đang tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của Bộ y tế và Trung tâm Kiểm soát Môi trường South Carolina (DHEC).

Bé trai 7 tháng tuổi sốt đến 40 độ C chỉ trong vòng vài giờ sau khi có triệu chứng viêm đường hô hấp - Ảnh 3.

Hiện tại bé trai đã bình phục và đang được cách ly tại nhà.

"Mặc dù mọi người trong gia đình không có triệu chứng gì cho thấy là đã bị nhiễm coronavirus nhưng chúng tôi vẫn rất cảnh giác, đặc biệt là 2 đứa con lớn 2 và 4 tuổi. Vì các triệu chứng có thể vài ngày sau khi tiếp xúc ban đầu mới xuất hiện.

Thật đáng sợ khi cứ phải sống trong tâm trạng nôn nóng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình của mình. Vì vậy, tôi mong các bố mẹ hãy thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn của Bộ Y Tế. Hãy giữ con ở trong nhà và nhớ rửa tay thường xuyên vì thật khó để ngăn bọn trẻ không cho tay vào miệng. Thêm vào đó, các bố mẹ hãy lưu ý thật kỹ những dấu hiệu bất thường của con", bà mẹ 3 con nhắn nhủ các cha mẹ khác.

Bé trai 7 tháng tuổi sốt đến 40 độ C chỉ trong vòng vài giờ sau khi có triệu chứng viêm đường hô hấp - Ảnh 4.

Bài đăng của bà mẹ 3 con đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mặng khi có đến 18.000 lượt tương tác và 44.000 lượt chia sẻ.

Tiến sĩ Sean O'Leary, bác sĩ nhi khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm công tác tại Bệnh viện Nhi đồng Colorado, đồng thười là thành viên của Ủy ban Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), cho biết: Khi bị nhiễm COVID-19, trẻ em có khả năng sẽ không có biểu hiện lâm sàng hoặc nếu có thì đó là những triệu chứng trùng khớp với cảm lạnh hay cúm thông thường.

Ông nói: "Virus này dường như không gì có khác biệt so với những loại virus gây viêm đường hô hấp thông thường ở trẻ em. Trên thực tế, có 1% trẻ em ở các quốc gia bị nhiễm COVID-19 phải nhập viện điều trị, nhưng các triệu chứng ban đầu không khác gì so với những loại bệnh hô hấp khác".

Tiến sĩ O'Leary khuyến cáo điều quan trọng nhất là khi giao tiếp, mọi người nên giữ khoảng cách với nhau tối thiểu là 2 mét. Nếu nhà có con nhỏ, bố mẹ không nên cho con đến nhà người khác, hay đi khu vui chơi giải trí, công viên, thư viện, trung tâm thương mại…; không tiếp xúc gần với người lớn tuổi...

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đưa ra những lời khuyên dành cho bố mẹ để bảo vệ con khỏi dịch bệnh COVID-19 như sau:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu xà phòng và nước không có sẵn, sử dụng nước rửa tay khô có độ cồn từ 60% trở lên.

- Giảm tiếp xúc gần gũi với người khác. Điều này có nghĩa là trẻ nên ở trong nhà càng nhiều càng tốt và tránh đến những nơi công cộng có khả năng tiếp xúc gần với người khác.

- Giữ trẻ tránh xa những người bị bệnh.

- Dạy trẻ ho và hắt hơi vào khăn giấy và vứt giấy vào sọt rác có nắp đậy kín sau mỗi lần sử dụng. Nếu không có khăn giấy thì hãy ho hoặc hắt hơi vào khuỷa tay thay vì vào lòng bàn tay.

- Bố mẹ nên thường xuyên vệ sinh nhà cửa và các vật dụng như tay nắm cửa, điện thoại, công tắc đèn,…

- Thường xuyên làm vệ sinh đồ chơi cho trẻ theo định kỳ.

- Dạy trẻ không chạm tay lên mắt, mũi, miệng.

 

Nguồn: Morning