Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mỹ đề nghị Trung Quốc cho tiếp cận phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán

(Dân sinh) - Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc cho phép các chuyên gia vào Viện Virus học Vũ Hán, bị nghi là nơi bắt nguồn của virus Corona gây bệnh Covid-19.

Theo vtv.vn, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ vẫn đang yêu cầu Trung Quốc cho phép các chuyên gia vào phòng thí nghiệm để xác định chính xác xem virus bắt nguồn từ đâu.

Ông Pompeo nhấn mạnh, đây không phải là vấn đề chính trị mà là vấn đề thuộc khoa học và dịch tễ học vì cần hiểu rõ điều gì đã xảy ra để có thể giảm nguy cơ từ virus Corona, đồng thời đưa nền kinh tế thế giới trở lại bình thường.

Mỹ đề nghị Trung Quốc cho tiếp cận phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán - Ảnh 1.

Mỹ đề nghị Trung Quốc cho tiếp cận phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán

Ngoại trưởng Pompeo đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về thông tin rằng một số nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc cách đây khoảng 2 năm đã cảnh báo về vấn đề an toàn tại Viện Virus học Vũ Hán (WIV), ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nơi nghiên cứu virus Corona từ dơi.

Còn vnexpress.net đưa tin, hôm 16/4, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Chính phủ Mỹ đang tìm cách xác định liệu nCoV có xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không trong bối cảnh nguồn gốc của loại virus này vẫn còn là bí ẩn.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley trước đó cho biết có khả năng nCoV có nguồn gốc từ tự nhiên, trái ngược với cáo buộc virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, song ông khẳng định vẫn chưa có gì chắc chắn.

Nhiều giả thuyết cho rằng một phòng thí nghiệm có tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo ở Vũ Hán đã làm ai đó bị nhiễm nCoV và người này sau đó tới một khu chợ hải sản tươi sống gần đó và khiến virus lây lan. Viện Virus học Vũ Hán hồi tháng 2 đã bác thông tin này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng nói không có bằng chứng nCoV xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán sau các cáo buộc từ phía Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng nên để câu trả lời cho các nhà khoa học và chuyên gia y tế, kêu gọi tất cả các bên hợp tác trong cuộc chiến chống Covid-19.

Các nhà khoa học nhận định khả năng cao là nCoV bắt nguồn từ loài dơi nhưng đã truyền qua một loài động vật trung gian trước, giống như cách chủng virus corona gây ra đại dịch SARS năm 2002 đã lây từ dơi móng ngựa sang mèo cầy rồi mới truyền cho người.