Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mỹ đứng đầu thế giới với hơn 100.000 trường hợp nhiễm Covid-19, Tây Ban Nha có số ca tử vong cao thứ nhì

Các ca bệnh tập trung nhiều nhất ở New York, chiếm gần một nửa các trường hợp. Một số thành viên Quốc hội cũng được xác định dương tính với virus này.

Hoa Kỳ đã ghi nhận trường hợp được xác nhận mắc covid-19 đầu tiên tại quốc gia này vào 2 tháng trước. Cho tới thời điểm hiện tại, con số nhiễm mới không ngừng gia tăng. Theo báo cáo của các sở y tế của các bang, ngày 27 tháng 3, số ca nhiễm mới tại Hoa Kỳ tăng vọt kỉ lục với 16.961 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 102,396 người. Hoa Kỳ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới với hơn 100.000 trường hợp nhiễm Covid-19.

Số người chết ở Hoa Kỳ do covid-19 tăng lên 312 người, nâng tổng số ca tử vong lên 1.607, đứng thứ 6 thế giới, sau Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Iran và Pháp. Các ca bệnh tập trung nhiều nhất ở New York, chiếm gần một nửa các trường hợp. Một số thành viên Quốc hội cũng được xác định dương tính với virus này.

Hoa Kỳ trở thành quốc gia đứng đầu thế giới với hơn 100.000 trường hợp nhiễm Covid-19, Tây Ban Nha có số ca tử vong cao thứ nhì thế giới - Ảnh 1.

Các bác sĩ kiểm tra nhân viên bệnh viện với các triệu chứng giống như cúm đối với coronavirus bên ngoài bệnh viện St. Barnabas ở Bronx vào ngày 24 tháng 3 năm 2020. MISHA FRIEDMAN / GETTY

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ sẽ sản xuất 100.000 máy thở trong 100 ngày. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận về một biện pháp trị giá 2 nghìn tỷ đô la để hỗ trợ công nhân, doanh nghiệp và một hệ thống chăm sóc sức khỏe bị căng thẳng do sự bùng phát nhanh chóng của dịch Covid-19.

Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 773 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua - vượt qua Trung Quốc về số người chết toàn cầu - khiến nước này hiện đứng thứ 2 thế giới về số ca tử vong do Covid-19, chỉ sau Ý. 

Cũng trong vòng 24 giờ, số ca dương tính với Sars-CoV-2 tại đất nước này tăng thêm 7.933. Tính tới ngày hôm qua, với 5,138 trường hợp tử vong, Tây Ban Nha hiện có số người chết cao thứ hai trên toàn cầu sau 9,134 của Ý. Số ca mắc bệnh là 65.719, đứng thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Ý, Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Carmen Calvo trở thành thành viên nội các thứ ba xét nghiệm dương tính với virus, nhưng chính phủ cho biết cô đang làm tốt. Chính quyền Madrid hy vọng từ đây đến cuối tuần đỉnh dịch sẽ qua và con số nạn nhân sẽ sớm giảm xuống.

Theo số liệu được công bố, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu tính tới thời điểm ngày 27 tháng 3 là 594.344 ca, 27.251 trường hợp đã tử vong và số ca bệnh bình phục là 132.622.

Hoa Kỳ trở thành quốc gia đứng đầu thế giới với hơn 100.000 trường hợp nhiễm Covid-19, Tây Ban Nha có số ca tử vong cao thứ nhì thế giới - Ảnh 2.

Theo Telegraph/Aaljazeera/Reuters