Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mỹ: Một phụ nữ bị đàn lợn rừng tấn công tử vong

(Dân sinh) - Một phụ nữ Texas 59 tuổi đã chết sau khi bị bầy lợn rừng tấn công bên ngoài ngôi nhà ở Anahuac, Texas, Mỹ.

Zing.vn cho hay, nạn nhân là Christine Marie Rollins, 59 tuổi, nhân viên chăm sóc sức khỏe, đến chăm sóc bệnh nhân của mình tại nhà vào sáng 24/11 thì bất ngờ bị tấn công.

Mỹ: Một phụ nữ bị đàn lợn rừng tấn công tử vong - Ảnh 1.

Một con lợn rừng trung bình nặng từ 45-182 kg (ảnh minh họa)

Theo cảnh sát trưởng hạt Chambers Brian Hawthorne, thi thể của Rollins được phát hiện trên sân trước của ngôi nhà vào sáng 24/11, tại vị trí giữa chiếc xe của cô với cửa chính. Ở thời điểm xảy ra sự việc, Rollins tới để giúp việc cho vợ chồng ông chủ như mọi ngày.

Chuyên gia y tế phát hiện nhiều vết thương nghiêm trọng ở đầu và cơ thể Rollins, được xác định do lợn rừng tấn công.

Vào tháng 8, khi người Mỹ tranh cãi về luật sở hữu súng, William McNabb, người tự nhận theo chủ nghĩa tự do, bất ngờ nổi lên với câu hỏi: "Làm thế nào tôi có thể giết 30-50 con lợn rừng chạy vào sân nhà tôi trong vòng 3-5 phút vì lũ trẻ đang chơi ở đó?".

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), có khoảng 5 triệu con lợn rừng ở Mỹ và "một nửa trong số đó ở Texas". Một con lợn rừng trung bình nặng từ 45-182 kg.

Chúng gây ra thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm, phá hủy môi trường sống địa phương và giết chết động vật hoang dã khiến người dân hoang mang. Tuy nhiên, USDA khuyến cáo không nên bắn để kiểm soát lợn rừng.