Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mỹ siết chặt chính sách nhập cư

(Dân sinh) - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gia hạn lệnh cấm cấp thẻ xanh ở bên ngoài nước Mỹ với lý do những hạn chế này sẽ làm giảm tác động kinh tế của Covid-19 và cải thiện triển vọng của người Mỹ tìm kiếm việc làm trong đại dịch.

Theo sggp.org.vn, Chính phủ Mỹ ngày 22/6 (giờ Washington) tuyên bố, sẽ đình chỉ một số thị thực cho phép người nước ngoài tạm thời đến Mỹ để làm việc (H-1B), với lý do những hạn chế này sẽ làm giảm tác động kinh tế của Covid-19 và cải thiện triển vọng của người Mỹ tìm kiếm việc làm trong đại dịch.

Lệnh cấm trên hiện chỉ là tạm thời nhưng nếu được thực thi vĩnh viễn thì nó sẽ dẫn tới việc tái sắp xếp người nhập cư hợp pháp – vốn là thứ mà chính quyền Mỹ muốn né tránh từ trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Mỹ siết chặt chính sách nhập cư - Ảnh 1.

Mỹ siết chặt chính sách nhập cư

Theo đó, Mỹ sẽ có thêm nhiều hạn chế sâu rộng khác trong hệ thống nhập cư. Lệnh này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/6 và kéo dài đến cuối năm 2020, theo đó đình chỉ thị thực H-1B đối với những người trong lĩnh vực chuyên ngành công nghệ và hầu hết thị thực H-2B cho lao động thời vụ phi nông nghiệp.

Các chương trình khác sẽ bị hạn chế là: thị thực trao đổi văn hóa J-1 và những người lao động ngắn hạn khác; thị thực cho vợ/chồng của người giữ H-1B và H-2B; và thị thực L dành cho một công ty sử dụng để thuyên chuyển nhân sự cấp điều hành và quản lý từ chi nhánh hoặc trụ sở ở nước ngoài đến văn phòng công ty tại Mỹ. Lệnh cấm mới trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Bên cạnh hạn chế cấp một số loại thị thực, Tổng thống Mỹ cũng công bố hạn chế cấp thẻ xanh cho người nước ngoài muốn chuyển đến Mỹ vĩnh viễn thông qua kiến nghị từ các thành viên gia đình hoặc chủ lao động tương lai. Nhà Trắng ước tính cả hai biện pháp này sẽ mang lại 525.000 việc làm cho người dân Mỹ vào cuối năm 2020.

Theo vietnamnet, hồi tháng 4, ông Trump áp đặt lệnh cấm cấp thẻ xanh (thẻ định cư dài hạn) ở bên ngoài nước Mỹ trong 60 ngày, hết hạn vào 22/6.