Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2019, Hà Nội lập kỷ lục doanh thu 103.807 tỷ đồng từ du lịch

Chuẩn bị hết năm 2019, ngành Du lịch của Thủ đô Hà Nội đã lập kỷ lục khi năm qua thu hút gần 30 triệu du khách, đem lại nguồn thu đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái.

Năm 2019, Hà Nội lập kỷ lục doanh thu 103.807 tỷ đồng từ du lịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2019, lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt gần 30 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với năm 2018, do vậy lập kỷ lục thu nhập từ công nghiệp không khói đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái.

Đáng lưu ý, năm qua, Hà Nội thu hút được hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17% so với năm 2018. Đặc biệt, gần 5 triệu lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú.

Chính vì lượng khách du lịch đến với Thủ đô tăng cao nên năm 2019, Hà Nội lập kỷ lục về thu nhập từ du lịch với con số ấn tượng đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái.

Căn cứ vào nhu cầu du lịch của khách cho thấy, các điểm du lịch danh thắng, lưu giữ nhiều vẻ hoang sơ, du lịch nghỉ dưỡng ngày càng hút khách, chẳng hạn như: Chùa Hương, suối khoáng Tản Đà, Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà, làng cổ Đường Lâm, phố cổ Hà Nội...

Năm 2020, ngành Du lịch Hà Nội phấn đấu thu hút khoảng 32 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2019, trong đó mục tiêu đặt ra với khách quốc tế phải đạt hơn 8 triệu lượt, nhất là khách lưu trú đạt gần 6 triệu khách, tăng 17%.

Tổng thu từ du lịch trong năm tới sẽ đạt 116.762 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2019.