Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2019, xuất bản đạt doanh thu 2.600 tỷ đồng

Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, năm qua 2019, toàn ngành xuất bản trên 33.000 cuốn sách (năm 2018 đạt gần 32.000 cuốn). Lượng bản sách trên 400 triệu bản (năm 2018 đạt 390 triệu bản).

Lĩnh vực sách điện tử tuy còn nhỏ song đã có bước phát triển so với năm 2018. Xuất bản phẩm điện tử đạt trên 2.400 cuốn với 1,5 triệu lượt truy cập, tốc độ tăng trưởng tăng 25 lần (số cuốn), 5 lần (lượt truy cập) so với 2018.

Năm 2019, xuất bản đạt doanh thu 2.600 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cả nước có 59 nhà xuất bản (NXB), trong đó 49 NXB thuộc các cơ quan Trung ương và 10 NXB địa phương. Doanh thu đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018. Lợi nhuận đạt khoảng 230 tỷ đồng (tăng 8% so với năm 2018).

Lĩnh vực in, cả nước có trên 1.900 cơ sở in công nghiệp (tăng 5,3% so với năm 2018) trên tổng số hơn 10.000 cơ sở in. Doanh thu ngành in đạt trên 96.000 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2018). Lợi nhuận ngành in đạt gần 8.000 tỷ đồng (tăng 4%), nộp ngân sách nhà nước 2.220 tỷ đồng.

Năm qua, cả nước có khoảng 2.000 doanh nghiệp tham gia phát hành xuất bản phẩm (tăng 3%), trên 10.000 hộ gia đình, đại lý tham gia phát hành. Doanh thu phát hành trên 4.200 tỷ đồng (tăng 5%). Số lượng xuất bản phẩm nhập khẩu là 430.000 cuốn, 53 triệu bản (tăng 5,7%).

Năm 2019, Cục Xuất bản có nhiều hoạt động trong công tác phát triển ngành sách, văn hóa đọc. Hoạt động nổi bật là việc chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể; hướng dẫn các bộ, ngành tổ chức và các địa phương tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.