Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2020, trên 80% trẻ em Việt Nam đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

(Dân sinh) - Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2020-2021 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”.

Ngày 6/9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ GD&ĐT và Công ty Honda Việt Nam (HVN) tổ chức Lễ Phát động Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2020-2021 với chủ đề "Giữ trọn Ước mơ".

Năm 2020, trên 80% trẻ em Việt Nam đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát động "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường".

Theo đó, chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc với chủ đề "Giữ trọn Ước mơ" do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ GD&ĐT và Công ty HVN phối hợp được chính thức triển khai từ năm học 2018 – 2019 với mục tiêu đến năm 2020, trên 80% trẻ em Việt Nam đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Sau 2 năm triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và các em học sinh trên cả nước nhờ tính thiết thực và ý nghĩa cao với cộng đồng và đã nâng tỉ lệ đội mũ lên 70% vào cuối năm 2019.

Tiếp nối thành công đó, năm học 2020 – 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ GD&ĐT cùng Công ty HVN tiếp tục triển khai chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc nhằm tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em Việt Nam lên 80%.

Như vậy, sau 3 năm thực hiện, chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 đã trao tặng gần 6 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến tận tay các em học sinh.

Trong buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã phát động "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường" – tháng 9 và triển khai chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho gần 2 triệu học sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021 trên toàn quốc với chủ đề "Giữ trọn ước mơ".

Trước đó, hoạt động trao tặng Mũ bảo hiểm cho các em nhỏ bước vào lớp 1  cũng được triển khai đồng loạt tại gần 15 nghìn điểm trường trên cả nước trong dịp khai giảng năm học mới.