Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nếu may mắn, bầu Đức có được "HAGL toàn mỹ", nâng tầm Công Phượng, Xuân Trường

HAGL sẽ thế nào nếu đang sở hữu cả Quế Ngọc Hải lẫn Bùi Tiến Dũng, thủ môn Đặng Văn Lâm và thậm chí là Quang Hải?

Con cá mất là con cá to?

Bùi Tiến Dũng có lẽ là cái tên gây rất nhiều tiếc nuối với đội bóng phố Núi, bên cạnh Quang Hải. Nếu như hơn 10 năm trước, Quang Hải từng từ chối học viện HAGL Arsenal JMG để ở lại Hà Nội, thì trung vệ Bùi Tiến Dũng lại "vô duyên" với đội bóng của bầu Đức đến hai lần.

Lần đầu tiên, trung vệ người Hà Tĩnh thi trượt vào học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG năm 2007, để lỡ cơ hội được sát cánh cùng Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng làm nên một U19 lẫy lừng. Tám năm sau, Bùi Tiến Dũng lại có cơ hội khoác áo HAGL thi đấu mùa đầu tiên lứa U19 ấy của HAGL được đôn lên chơi ở V.League, song rốt cuộc đấy chỉ là bản hợp đồng cho mượn có nửa mùa.

Hàng thủ, cũng như vị trí thủ môn luôn là điểm yếu của HAGL tính từ mùa giải 2015 - khi bầu Đức quyết định "thay máu" đội bóng phố Núi bằng lứa U19 trẻ trung và tài năng. Quyết định ấy là cực kỳ liều lĩnh, và khiến HAGL suốt 5 mùa bóng qua đều chật vật với "bài toán" trụ hạng. Nhưng cũng nên nhớ bầu Đức cũng không hề quá cứng nhắc, khi đã từng "gửi lời mời" đến Quế Ngọc Hải, để gia cố hàng thủ cho đội bóng của mình.

Nếu may mắn, bầu Đức lẽ ra đã có được "HAGL toàn mỹ", nâng tầm Công Phượng, Xuân Trường - Ảnh 1.

HAGL sẽ cực mạnh nếu có đủ Công Phượng - Quế Ngọc Hải - Quang Hải.

Chỉ tiếc là "trời không chiều lòng người", Quế Ngọc Hải khi ấy "ván đã đóng thuyền" cùng CLB Viettel, thủ thành Đặng Văn Lâm đã không còn đứng trong khung gỗ của đội bóng phố Núi, trung vệ Bùi Tiến Dũng trở lại Viettel sau nửa mùa thi đấu ở Pleiku, còn Quang Hải thì trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam.

Mới đây, trên fanpage của CLB HAGL, cổ động viên của đội bóng này đã thực hiện bình chọn "đội hình xuất sắc nhất lịch sử của CLB", sau đổi thành "đội hình được yêu thích nhất lịch sử CLB". Ở đó, có quá nửa đội hình (6/11) là các cầu thủ lứa U19 HAGL - gồm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy.

Nhưng đáng chú ý, trong số 5 vị trí còn lại, có đến 4 vị trí "vừa khít" với cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng, tiền vệ trái Quang Hải và thủ môn Đặng Văn Lâm.

Nếu may mắn, bầu Đức lẽ ra đã có được "HAGL toàn mỹ", nâng tầm Công Phượng, Xuân Trường - Ảnh 2.

HAGL sẽ thế nào nếu...?

"Với chữ nếu, người ta có thể đút lọt cả Paris vào một chiếc chai", song nếu như may mắn, rất có thể bầu Đức đã có được một HAGL "toàn mỹ", với những nhân tố đủ sức sát cánh với lứa U19 HAGL của mình làm nên một đội bóng cực kỳ đáng gờm, tái hiện hình ảnh của đội bóng phố Núi được mệnh danh là "Dream Team", với hai chức vô địch V.League liên tiếp.

HAGL đánh mất vị thế ở V.League với quyết định "thay máu" 5 năm về trước, hẳn nhiêu bầu Đức là người đau đáu nhất. Ông chính là người góp công lớn đem về những kỳ tích cho bóng đá Việt Nam trong suốt hơn 2 năm qua, với sự lựa chọn mang tên Park Hang-seo. Nhưng kỳ tích vẫn chưa đến với chính đội bóng của ông.

Đáng nói hơn, cả 4 cái tên mà HAGL "có hụt", lại là những tài năng có đóng góp lớn nhất vào thành công của nhà cầm quân người Hàn Quốc mà bầu Đức chọn cho bóng đá Việt Nam.

Nếu may mắn, bầu Đức lẽ ra đã có được "HAGL toàn mỹ", nâng tầm Công Phượng, Xuân Trường - Ảnh 3.

HAGL đang không thiếu những cầu thủ giỏi. Thậm chí ngay cả khi Công Phượng được cho CLB TP.HCM mượn, thì hàng công của đội bóng phố Núi vẫn rất mạnh với Văn Toàn, cùng tiền đạo ngoại Chevaughn Walsh. Ở giữa sân, nếu Xuân Trường có thể sớm trở lại sau chấn thương, hàng tiền vệ của đội bóng phố Núi sẽ cực kỳ đáng nể với những cái tên quen thuộc với cổ động viên bóng đá nước nhà, là Tuấn Anh, Triệu Việt Hưng, Minh Vương... Trong khi đó ở hàng thủ, Văn Thanh và Hồng Duy sẽ khiến "đôi cánh" của HAGL trở nên cực kỳ linh hoạt và đáng gờm.

Hai lượt trận đầu tiên của V.League 2020, HAGL bước đầu thành công với một thắng, một hòa, cùng 4 bàn thắng ghi được, đến từ 4 cầu thủ khác nhau.

Đây đã là mùa bóng thứ sáu lứa U19 ngày nào của bầu Đức chơi bóng ở V.League. Cũng đã đến lúc những cầu thủ từng khiến người hâm mộ "phát điên" trong màu áo U19 ngày nào bước qua sự nuối tiếc, để chứng minh mình xứng đáng với niềm tin của bầu Đức, niềm tin của người hâm mộ đội bóng phố Núi, để tự hào ngẩng mặt với tên mình được điền vào " đội hình được yêu thích nhất lịch sử CLB".