Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngăn dịch COVID-19 về vùng sâu

(Dân sinh) - Đến thời điểm hiện tại, Đắk Lắk chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19 song với tinh thần chống dịch như "chống giặc", các cấp bộ ngành Đắk Lắk, trong đó có Ban thường vụ Tỉnh Đoàn luôn chủ động, chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai nhiều hoạt động quyết liệt nhằm ngăn "giặc COVID-19" xâm nhập.

Ngăn dịch COVID-19 về vùng sâu - Ảnh 1.

Thanh niên huyện Ea Súp may khẩu trang kháng khuẩn

Ngăn dịch từ tuyến đầu

Những ngày đầu tháng tư bỏng rát, chúng tôi có cơ hội tận thấy tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của các lực lượng tại điểm chốt liên ngành đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột (khu vực giáp ranh với tỉnh Đắk Nông) kiểm soát người và phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk phòng dịch COVID-19. Cùng với lực lượng công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông… chúng tôi còn thấy cả màu áo xanh quen thuộc của đoàn thanh niên căng mình làm công việc đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế…

Bí thư Đoàn xã Hòa Phú Y Phong Êban cho biết, từ khi có quyết định thành lập chốt liên ngành kiểm soát người và phương tiện di chuyển qua địa bàn tỉnh (tức 13 giờ ngày 31/3), Đoàn xã đã cử 6 thanh niên chia làm 3 ca trực thay nhau phối hợp thực hiện. Mỗi ca có 2 người, thời gian làm 8 tiếng (từ 6h- 14h, 14h- 22h, 22h-6h hôm sau). Vượt qua mọi khó khăn trong môi trường làm việc khắc nghiệt giữa mùa khô, thanh niên tình nguyện luôn làm hết mình cả ngày đêm với tinh thần "Chống dịch như chống giặc".

"Tuy thời gian nghỉ giữa các ca rất ít, cộng với môi trường làm việc oi bức nhưng bản thân và các anh em khác không ai than vãn. Niềm vui, động lực của chúng tôi là đến giờ này Đắk Lắk chưa có ca bệnh COVID-19. Chúng tôi rất mong người dân chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị của Chính phủ, khi qua chốt liên ngành cần chấp hành tốt các quy định về khai báo và kiểm tra y tế… Chúng tôi tự hào khi góp một phần công sức, trở thành "lá chắn thép" kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ tuyến đầu", anh Y Phong chia sẻ.

Ngăn dịch COVID-19 về vùng sâu - Ảnh 2.

Đoàn thanh niên túc trực xuyên đêm tại chốt kiểm soát dịch

Gõ cửa từng nhà dân

Không chỉ quyết liệt phòng chống dịch ở tuyến đầu, các cơ sở đoàn ở Đắk Lắk còn vào tận thôn buôn xa, gõ cửa từng nhà tuyên truyền phòng dịch COVID-19. Anh Lê Hồng Hạnh, Bí thư Huyện Đoàn Ea Súp cho hay, từ đầu tháng 3 đến nay, Huyện Đoàn đã huy động hơn 400 tình nguyện viên tham gia các phần việc như may tặng khẩu trang, điều chế nước rửa tay sát khuẩn, phát tờ rơi hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19. Do đặc thù huyện vùng biên, dân cư thưa, đông đồng bào dân tộc thiểu số, tình nguyện viên phải xuống tận nhà hướng dẫn người dân cho bà con. Đến nay, Huyện đoàn đã huy động nguồn lực, may được 20 nghìn khẩu trang, điều chế 300 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn tặng người dân thuộc 10 xã, thị trấn, các cơ quan ban ngành… 

Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch COVID-19, đồng thời không quên thực hiện các phần việc thanh niên khác", anh Hạnh cho biết thêm. Tại huyện Cư M'gar, phong trào phòng chống dịch cũng được triển khai sâu rộng từ huyện xuống tận buôn làng. Đoàn cơ sở các xã chủ động vận động kinh phí thực hiện may tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn... 

Ngăn dịch COVID-19 về vùng sâu - Ảnh 3.

Đoàn thanh niên phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Đặc biệt, là huyện có đông đồng bào Êđê sinh sống nên tờ tuyên truyền phòng chống dịch được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Êđê giúp người dân dễ tiếp cận. Anh Y Wal Mlô, Bí thư Huyện Đoàn chia sẻ: "Do dịch bệnh COVID-19 hoành hành nên Huyện Đoàn không tổ chức ra quân Tháng thanh niên đồng loạt. Đoàn cơ sở chủ động thực hiện các phần việc được giao, trong đó, tập trung công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 sâu rộng đến từng hộ gia đình, đạt hiệu quả cao".

Ngăn dịch COVID-19 về vùng sâu - Ảnh 4.

Đoàn thanh niên huyện Cư M’gar điều chế dung dịch rửa tay

Chị H Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho biết, Tháng thanh niên 2020 diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Do đó, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động đưa nhiệm vụ phòng chống dịch thành trọng tâm, triển khai nhiều phần việc thiết thực như vận động hơn 46 nghìn người dân và đoàn viên thanh niên kê khai y tế qua ứng dụng NCOVI, Thực hiện đăng tải hơn 1.777 tin, bài về các nội dung tuyên truyền, cách phòng chống, cập nhật thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona trên website, trang Fanpage của Đoàn – Hội – Đội và tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh… Nhiều đoàn viên thanh niên còn tham gia công tác hỗ trợ lực lượng tuyến đầu kiểm soát người và phương tiện di chuyển qua địa bàn tỉnh, quyết tâm ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào Đắk Lắk.

Ngăn dịch COVID-19 về vùng sâu - Ảnh 5.

Đoàn thanh niên hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt liên ngành

Hiện các cơ sở Đoàn Đắk Lắk đã phát miễn phí 60.714 khẩu trang, gần 1.450 lít và 3.881 chai nước rửa tay, nước sát khuẩn, xà phòng cho người dân; Duy trì hoạt động của 222 đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 với tổng số 3.246 đoàn viên, thanh niên; Tổ chức hiến máu tình nguyện thu được 1.270 đơn vị máu...