Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh giá bán USD

(Dân sinh) - Chiều 24/3, Sở giao dịch NHNN giảm mạnh giá USD bán ra. Ngay lập tức, tỷ giá tại các ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm.

Lần đầu tiên trong năm 2020, cơ quan quản lý tiền tệ hạ giá bán USD tại các sở giao dịch để điều tiết thị trường trước diễn biến tăng nóng của tỷ giá USD gần đây.

Đây là động thái can thiệp đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước vào thị trường để ổn định tình hình tỷ giá sau một tuần tăng "nóng" của ngoại tệ.

Dù tỷ giá trung tâm không thay đổi so với buổi sáng (tăng 1 đồng so với hôm qua), song chiều nay, Sở giao dịch NHNN đã giảm mạnh giá bán USD xuống còn 23.650 đồng (giảm 257 đồng so với phiên hôm qua), giá mua vào vẫn được giữ nguyên.

Ngay sau khi NHNN có động thái can thiệp, tỷ giá trên thị trường lập tức giảm 60-70 đồng/USD chiều bán ra so với sáng nay. Hiện giá USD bán ra tại các ngân hàng phổ biến là 23.690 đồng. Sáng nay, hầu hết các ngân hàng đều nâng giá USD bán ra lên mức 23.760 đồng/USD. Như vậy, tỷ giá bán ra hiện nay của các ngân hàng vẫn còn cách trần 268 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD cũng ngay lập tức hạ nhiệt khoảng 80 – 90 đồng/USD, đang giao dịch ở mức 23.700 đồng/USD (mua vào) – 23.900 đồng/USD (bán ra).

Giá USD trong nước có dấu hiệu tăng tốc mạnh từ sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ hạ lãi suất. Chỉ trong vòng nửa tháng qua, USD bán ra tại các ngân hàng đã tăng 510 đồng/USD (tính đến trưa nay), tăng 2,2%. 

Tuy vậy, mức tăng giá USD tại Việt Nam vẫn thấp hơn tốc độ tăng giá của đồng bạc xanh trên thế giới nếu so sánh cùng thời điểm (tăng 7%).

Đêm qua, đồng bạc xanh vẫn khẳng định sức mạnh của mình, khi chỉ số USD – Index vẫn dao động quanh khoảng 101-102 điểm.

Đây cũng là lần đầu tiên trong năm nay, cơ quan quản lý tiền tệ phải giảm tỷ giá mua để điều tiết thị trường. Động thái này đã giúp thị trường ngoại tệ trong nước chùng lại sau đà tăng “nóng” tuần qua.