Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngành đường sắt Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc ''đại di cư mùa Xuân''

Tổng Công ty đường sắt Trung Quốc cho biết dự kiến dịp Tết Nguyên Đán 2020 sẽ có khoảng 440 triệu lượt hành khách di chuyển trên các chuyến tàu, tăng 8% so với năm trước đó.

Ngành đường sắt Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc ''đại di cư mùa Xuân''  - Ảnh 1.

Người dân Trung Quốc chờ đợi tại nhà ga Wuchang ở Vũ Hán để về quê ăn Tết Nguyên đán. (Nguồn: Reuters).

TTXVN đưa tin, chỉ trong 8 ngày đầu tiên mở bán vé tàu du Xuân 2020 từ ngày 12/12, Tổng Công ty đường sắt Trung Quốc (CSRC) đã bán được ít nhất 102 triệu vé tàu có lịch trình trong các ngày từ 24/1 đến 30/1/2020 - thời điểm Tết Nguyên đán cổ truyền.

CSRC cho biết chỉ riêng ngày 19/12, công ty đã bán gần 14 triệu vé tàu, trong đó có khoảng 12 triệu vé được mua thông qua các dịch vụ đặt vé trực tuyến.

Vé tàu bán đi hầu hết đều có điểm khởi hành hoặc điểm đến là các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Vé tàu đi và đến các thành phố lớn trong những ngày này hầu như đã được bán hết.

Theo CSRC, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng trong dịp Xuân Canh Tý 2020, công ty này đã tăng chuyến, đảm bảo vận chuyển 10,1 triệu lượt khách mỗi ngày.

CSRC cho biết dự kiến có khoảng 440 triệu lượt hành khách di chuyển trong dịp Tết nguyên đán này, tăng 8% so với năm trước đó.

Thông tin từ Tuoitre.vn cũng cho hay, theo đó, Tân Hoa xã ngày 20/12 dẫn thông tin từ CSRC cho biết chỉ riêng trong ngày 19/12, công ty đã bán gần 14 triệu vé tàu, trong đó có khoảng 12 triệu vé được mua thông qua 12.306 dịch vụ đặt vé trực tuyến.

Ngành đường sắt Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc ''đại di cư mùa Xuân''  - Ảnh 2.

Hành khách chen chúc trên xe lửa - Ảnh: AFP.

Vé tàu bán đi hầu hết đều có điểm khởi hành hoặc điểm đến là các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Vé tàu đi và đến các thành phố lớn trong những ngày này hầu như đã được bán hết.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay tại Trung Quốc bắt đầu từ 24/1 đến 30/1/2020, trong khi cuộc đại di cư mùa xuân dự kiến kéo dài 30 ngày, từ 18/1 đến 18/2/2020.

Theo CSRC, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng trong dịp Tết, công ty này đã tăng chuyến, đảm bảo vận chuyển 10,1 triệu lượt khách mỗi ngày.

CSRC cho biết dự kiến có khoảng 440 triệu lượt hành khách di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán này, tăng 8% so với năm trước đó.

Năm ngoái, ông Lian Weiliang - phó trưởng Ban quốc gia về phát triển và cải cách của Trung Quốc cho biết, sẽ có khoảng 2,99 tỉ người Trung Quốc đi lại trong mùa tết, tăng 0,6% so với năm trước.

Dự báo có đến 4.787 chuyến tàu lửa đưa hàng trăm triệu người Trung Quốc về nhà đón Tết, và 4.860 chuyến cho khoảng thời gian sau tết quay lại đi làm.

Ngành đường sắt Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc ''đại di cư mùa Xuân''  - Ảnh 3.

Ảnh minh họa Ảnh: New China.

Năm ngoái, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc ước tính có đến 532.000 chuyến bay trong vòng một tháng. Theo Tân Hoa xã, đi lại bằng máy bay trở nên thông dụng ở Trung Quốc, nhờ các đường bay được mở nhiều hơn và thu nhập của người dân tốt hơn.