Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc

(Dân sinh) - Ngày 10/6, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội 5 năm (Giai đoạn 2015 - 2020). Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phat biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị Xuân Trang, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng và Nhà nước ta về thi đua khen thưởng, thời gian qua, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Ngành theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua và đã đạt được những kết quả (hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm), góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khánh Hòa: Tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Ngành ngày càng phát triển - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Xuận Trang-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị

Đó là, thực hiện vượt mức chỉ tiêu số lao động có việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm là 11.409 người, đạt 126,76% so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm xuống 3,6% cuối năm 2019. Hoàn thành mục tiêu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh năm 2020 đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%. Công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Làm tốt công tác trợ giúp xã hội, giảm nghèo, trẻ em và bình đẳng giới. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2020), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bặng khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 35 cá nhân.

Khánh Hòa: Tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Ngành ngày càng phát triển - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đắc Tài-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho các tập thể

"Hội nghị lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Ngành trong thời gian tới, trên cơ sở đó tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, Hội nghị lần này cũng là dịp để tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Ngành ngày càng phát triển, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Ngành"-bà Phạm Thị Xuân Trang truyền đạt ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Khánh Hòa: Tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Ngành ngày càng phát triển - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Xuân Trang trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc