Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngạt khí hầm cá, nhiều ngư dân ở Phú Quốc thương vong

(Dân sinh) - Chiều ngày 2/4, ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngạt khí hầm cá trên tàu thu mua hải sản khiến 1 người chết và 5 người khác nhập viện.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 1/4, khi một tàu thu mua hải sản mang số hiệu TG93575TS do ông Nguyễn Văn Đỏ (52 tuổi, quê huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) làm tài công đang giao dịch mua hải sản cùng một ghe cào thì xảy ra tai nạn.

Do mực nước trong hầm chứa hải sản tàu TG93575TS quá cao nên một người trên ghe thu mua hải sản đã mở nắp hầm và leo xuống định tháo nút xả bớt lượng nước để chuẩn bị đưa số hải sản mới mua vào.

Tuy nhiên, do lượng khí (do hải sản tiết ra) lâu ngày quá nhiều khiến anh này bị ngạt. Thấy vậy, 2 người cùng chung tàu thu mua lần lượt nhảy xuống cứu nhưng cũng không lên được.

Anh Trần Văn Vũ (28 tuổi, ngụ An Biên, Kiên Giang), là ngư dân bên ghe cào, nhảy qua tàu thu mua rồi lao xuống hầm tiếp cứu, nhưng cũng bị ngạt như 3 người trước. Tiếp theo là 2 ngư dân (hai cha con) bên ghe cào cũng lần lượt lao xuống định cứu những người trước nhưng cũng bị chung số phận.

Đến lúc này, thuyền viên ở những ghe xung quanh mới dùng bình hơi, mặt nạ chống độc để xuống hầm cá đưa từng người lên, sau đó chuyển vào đảo Thổ Châu tiếp tục chăm sóc, tuy nhiên đến khoảng 3h ngày 2/4 thì anh Vũ tử vong. Theo ông Dừng, khi ngã xuống hầm chứa hải sản, anh Vũ úp mặt xuống nước nên có thể ngoài hít phải khí độc, anh Vũ còn uống một ít nước thải nên không qua khỏi.

Đến khoảng 4h30', cơ quan chức năng xã Thổ Châu đã liên lạc tàu của Cảnh sát biển 4 đưa 5 người còn lại vào Phú Quốc tiếp tục cứu chữa. Hiện tại, 3 trong số 5 người sức khỏe ổn định, 2 người còn lại đang được theo dõi.