Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày 20/10, Nam Trung Bộ có nơi mưa rất to, Quảng Ngãi đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện ở khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ (từ 10 đến 13 giờ ngày 19/10) phổ biến từ 20 - 30mm, một số nơi cao hơn như Thanh An 44mm, Minh Long 51mm, Sơn Giang 40mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa; riêng các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông suy yếu dần nên trong đêm 19 và sáng 20/10 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa; riêng khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có nơi mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa 20 - 40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 20/10 Nam Trung Bộ có nơi mưa rất to, Quảng Ngãi đề phòng lũ quét, sạt lở đất - Ảnh 1.

Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức

Thời tiết ngày 20/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C.