Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày đầu bán vé Tết Tân Sửu 2021: Ga Sài Gòn vắng khách vì hàng chục nghìn người đã mua vé qua mạng

Theo đại diện ga Sài Gòn, lượng khách truy cập trên hệ thống để mua vé cao nhất trong một thời điểm là 20.000 lượt. Trong 30 phút đầu tiên, hệ thống cũng đã ghi nhận gần 10.000 chỗ được khách giữ chỗ, trong đó hơn 2.000 chỗ đã được thanh toán.

Sáng 1/10, ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) chính thức mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 cho những tập thể đã đăng ký trước và bán vé cá nhân.

Mặc dù đúng 8h, hệ thống bán vé bắt đầu mở cửa nhưng một số người đã đến từ sớm để chờ đợi mua vé. Mặc dù vậy, theo ghi nhận, ngày đầu mở bán vé lượng khách vắng hơn so với mọi năm, nhà ga vẫn thưa thớt ghế ngồi, nhân viên bán vé cũng "dễ thở" hơn.

Những hành khách trực tiếp đến ga Sài Gòn chủ yếu là người đã nhắn tin lấy số thứ tự vào trước đó rồi đến lấy vé.

Ngày đầu bán vé Tết Tân Sửu 2021: Ga Sài Gòn vắng khách vì hàng chục nghìn người đã mua vé qua mạng - Ảnh 1.

Sân ga Sài Gòn vắng hơn mọi năm trong thời điểm mở bán vé tàu Tết Nguyên đán.

Khác với hình ảnh vắng khách tại nhà gà, trên hệ thống bán vé điện tử lại rất đông.

Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết, sáng nay mới mở bán vé được hơn 1 tiếng nhưng trên hện thống lượng khách truy cập cao nhất trong một thời điểm là 20.000 lượt truy cập.

Thậm chí, trong 30 phút đầu tiên, hệ thống cũng ghi nhận đã có gần 10.000 chỗ được khách giữ chỗ, trong đó hơn 2.000 chỗ đã được thanh toán.

Ngày đầu bán vé Tết Tân Sửu 2021: Ga Sài Gòn vắng khách vì hàng chục nghìn người đã mua vé qua mạng - Ảnh 2.

Bên trong sân ga thông thoáng hơn, khách đến trực tiếp mua vé vắng hơn do đa số đã mua vé qua mạng.

Theo ông Văn, đông đảo hành khách tiến hành mua vé tàu Tết Tân Sửu 2021 qua hệ thống điện tử cũng là lý do nhà ga thông thoáng hơn so mới mọi năm. Việc mua vé qua hệ thống điện tử sẽ giúp cho hành khách giảm được thời gian đi lại, thuận lợi hơn trong việc mua vé tàu. Hơn nữa nhà ga thông thoáng và hành khách đến trực tiếp không phải chờ đợi lâu.

"Trung bình mỗi ngày đơn vị phát ra hơn 2.000 số thứ tự qua tin nhắn. Nếu khách không đăng ký qua tin nhắn có thể trực tiếp đến ga Sài Gòn lấy số thứ tự để mua vé tàu Tết. Năng suất hiện nay, ga Sài Gòn có thể đáp ứng bán khoảng 10.000 vé trong một ngày", ông Văn cho hay.

Ngày đầu bán vé Tết Tân Sửu 2021: Ga Sài Gòn vắng khách vì hàng chục nghìn người đã mua vé qua mạng - Ảnh 3.

Khách mua vé trực tiếp cũng nhanh hơn.

Ngày đầu bán vé Tết Tân Sửu 2021: Ga Sài Gòn vắng khách vì hàng chục nghìn người đã mua vé qua mạng - Ảnh 4.

Người dân đến lấy vé tập thể.

Ông Văn cũng cho biết thêm, tính đến 11h trưa nay, 10.000 vé tàu đặt mua đã thanh toán và 36.000 vé được đặt giữ chỗ.

Một số ít hành khách trực tiếp đến ga Sài Gòn cũng chia sẻ rất hài lòng khi việc mua vé thuận lợi và nhanh chóng. "Ngày hôm qua, tôi nhắn tin lấy số thứ tự rồi sáng nay đến ga lấy vé tập thể rất nhanh chóng, thuận tiện. Giá vé năm nay cũng phù hợp, tôi đặt vé khởi hành từ Sài Gòn về Quảng Ngãi và ngược lại", anh Lộc (quận Bình Tân) chia sẻ.

Khách mua đến mua vé tại ga Sài Gòn đang xem lịch trình tàu chạy dịp Tết 2021. 

Ngày đầu bán vé Tết Tân Sửu 2021: Ga Sài Gòn vắng khách vì hàng chục nghìn người đã mua vé qua mạng - Ảnh 6.

Sau khi nhận được vé tập thể, hành khách chụp lại người thân.

Lịch chạy tàu Tết được tính từ ngày 30/1 đến hết ngày 23/2/2021 (từ 18 tháng Chạp năm Canh Tý đến 12 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Sẽ có 10 đôi tàu khách Thống Nhất hạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội và ngược lại gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE19/20, SE23/24, SE29/30, TN3/4. Cùng với đó, sẽ có 9 đôi tàu khách khu đoạn gồm các đôi tuyến: Sài Gòn – Vinh (SE13/SE14, SE15/SE16); Sài Gòn – Đồng Hới (SE17/SE18); Sài Gòn – Đà Nẵng (SE21/SE22); Sài Gòn – Quảng Ngãi (SE25/SE26); Sài Gòn – Quy Nhơn (SQN1/SQN2); Sài Gòn – Nha Trang (SNT1/SNT2, SNT11/SNT12); Sài Gòn – Phan Thiết (SPT1/SPT2).

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 10/2/2020 đến ngày 16/2/2020, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên các tuyến: Sài Gòn - Huế, Sài Gòn – Đà Nẵng, Sài Gòn – Tam Kỳ, Sài Gòn – Quảng Ngãi và Sài Gòn – Nha Trang. Căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết 2021, Công ty sẽ lập thêm tàu để phục vụ hành khách.

Tổng số toa xe sử dụng khoảng 400 toa xe, cung ứng khoảng 210.000 chỗ (trong đó trước Tết 90.000 chỗ, sau Tết 120.000 chỗ).