Quay lại Dân trí
Dân Sinh

'Ngày nay, giới trẻ thường lập gia đình muộn, thậm chí e ngại việc kết hôn'

(Dân sinh) - Đó là ý kiến của Tiến sĩ Tô Nhi A - giảng viên, Ủy viên Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM tại buổi tọa đàm “Tình yêu và hôn nhân trong giới trẻ ngày nay”.

Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2020), Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. HCM đã tổ chức buổi tọa đàm "Tình yêu và hôn nhân trong giới trẻ ngày nay".

Tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Tô Nhi A - giảng viên, Ủy viên Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM cho rằng, tình yêu là món quà đặc biệt mà cuộc sống đã dành tặng cho con người. Dù trong thời đại nào hay giai đoạn nào của cuộc đời, tình cảm ấy luôn là nguồn sức mạnh, mang đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống mỗi người.

Bên cạnh đó, hôn nhân đến từ cái kết đẹp của tình yêu luôn là điều mà mỗi người mong muốn được đón nhận. Tuy nhiên, Tiến sĩ Tô Nhi A nhìn nhận: Trong xã hội ngày nay, giới trẻ thường lập gia đình muộn hơn trước đây, thậm chí e ngại việc kết hôn.

Còn Thạc sĩ tâm lý Đỗ Văn Sự - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế - INTIC cho rằng, hiện tài chính không phải là điều kiện tiên quyết đem đến hạnh phúc trong đời sống hôn nhân, nhưng đó cũng là vấn đề gây ra nhiều mâu thuẫn trong gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ.

Trong xã hội hiện đại, với các khoản chi phí cho bản thân và gia đình ngày càng cao thì việc làm thế nào để quản lý tốt việc chi tiêu một cách tiết kiệm và hiệu quả đang là bài toán nan giải của khá nhiều gia đình.

Cũng tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng xã hội ngày càng phát triển, các bạn trẻ có nhiều cơ hội gặp gỡ, kết bạn và tìm hiểu nhau, đặc biệt là không ít các mối quan hệ được hình thành và nên duyên thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quen nhau qua mạng thì không đáng tin và tình yêu thường chóng vánh, dễ phai nhạt...

Nhiều đại biểu cũng chia sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm, những kiến thức giai đoạn tiền hôn nhân, cùng xây dựng, vun đắp cho tình yêu ngày càng mặn nồng, sâu đậm và bền vững hơn, cũng như các kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống gia đình để gia đình thực sự là tổ ấm, là điểm tựa và là động lực phát triển của mỗi người, qua đó, góp phần cho sự phát triển chung của xã hội...