Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: 9 tháng đầu năm thu gần 8.000 tỷ đồng từ khách du lịch

(Dân sinh) - Theo số liệu từ Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, lượng du khách về với Nghệ An đã tăng so với cùng kỳ, doanh thu từ du lịch đạt kết quả khá cao. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu từ khách du lịch của Nghệ An đạt 7.873 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Nghệ An đã đón 5.786.000 lượt du khách, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách lưu trú đạt 4.016.000 lượt (bằng 109% so với cùng kỳ 2018, đạt 85% kế hoạch năm 2019); khách quốc tế đạt 120.850 lượt.

Nghệ An: 9 tháng đầu năm thu gần 8.000 tỷ đồng từ khách du lịch  - Ảnh 1.

Biển Cửa Lò, Nghệ An thu hút rất đông khách du lịch

Tổng thu từ khách du lịch của Nghệ An đạt 7.873 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu du lịch ước đạt 4.021 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ 2018, đạt 88% so với kế hoạch năm 2019.

Để có được những kết quả này, các cơ sở dịch vụ lưu trú ở tỉnh đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, làm tốt công tác quảng bá tiếp thị. Trên địa bàn xuất hiện thêm nhiều nhà hàng hiện đại, khu vui chơi mới. Ngoài ra, hoạt động lữ hành cũng đã được duy trì, thêm nhiều tour du lịch nội tỉnh được hình thành.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2019, Nghệ An sẽ tập trung quảng bá, tổ chức tốt các sự kiện du lịch nhằm thu hút du khách về với địa phương, bao gồm: Khai trương Phố Đêm Cao Thắng (2/10/2019), khai trương phố đi bộ tại Tp.Vinh (Tết Dương lịch 2020), Cánh đồng Hoa Hướng Dương ở Nghĩa Đàn (Tháng 12/2019) và đón các đoàn khách về với Tour "Hành trình theo chân Bác".