Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Hàng chục ngàn người dân mất nước sinh hoạt do vỡ đập chứa nước

(Dân sinh) - Sự cố vỡ đập dâng Bara Đô Lương đã khiến hàng chục nghìn người dân của huyện Đô Lương (Nghệ An) bị mất nước sinh hoạt.

Ngày 7/6, đập dâng Bara Đô Lương (Nghệ An) vỡ, mực nước sông Đào xuống mức thấp kỷ lục, khiến gần 8.000 hộ dân (với gần 25.000 nhân khẩu) của 7 xã và một thị trấn của huyện Đô Lương mất nước sinh hoạt trong ngày 7/6.

Sau sự cố vỡ đập, Trạm cấp nước Đô Lương (Công ty CP Cấp nước Nghệ An) huy động cán bộ nhân viên tập trung máy móc, thiết bị để lắp đặt thêm đường ống và máy bơm dã chiến, tạm thời bơm chuyền vào bể chứa.

Sự cố vỡ đập dâng Bara Đô Lương không chỉ gây mất nước sinh hoạt trên diện rộng, mà còn gây nên hiện tượng tụt mực nước đầu kênh dẫn dòng, dẫn đến không đủ lượng nước theo yêu cầu chảy vào kênh chính, nước vào hệ thống Thủy lợi Bắc bị thiếu hụt từ 50 - 70%, gây khô hạn vùng Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu, 20.000 ha lúa gieo cấy bị ảnh hưởng.

Chiều 7/6, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác có mặt tại hiện trường nơi vỡ đập, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả sự cố.