Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Nhà máy giày da hoạt động sẽ mang lại việc làm cho hơn 10.000 lao động

(Dân sinh) - Dự án nhà máy sản xuất, gia công giày dép sẽ xây dựng tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có công suất dự kiến 25 triệu sản phẩm/năm, được đầu tư bằng 100% vốn nước ngoài. Nhà máy đi vào hoạt động dự kiến giải quyết việc làm cho 10.000 lao động trên địa bàn, đồng thời cam kết các vấn đề về vốn, đảm bảo môi trường…

Dự án nhà máy sản xuất, gia công giày dép Viet Glory tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu do Công ty Mold Solution INC có trụ sở tại Vương Quốc Anh đầu tư làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 9,9 ha. Công suất nhà máy dự kiến 25 triệu sản phẩm/năm.

Nghệ An: Nhà máy giày da hoạt động sẽ mang lại việc làm cho hơn 10.000 lao động  - Ảnh 1.

Phối cảnh mô hình nhà máy

Dự án được đầu tư bằng 100% vốn nước ngoài, tổng mức đầu tư khoảng 22 triệu USD (506 tỷ đồng). Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6/2020, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động trên địa bàn.

Việc xây dựng nhà máy được đánh giá là phù hợp với quy hoạch xây dựng Nông thôn mới và điều kiện hạ tầng của xã Diễn Trường. Qua thẩm định công nghệ của nhà máy đều đạt các điều kiện về bảo vệ môi trường.

Là một địa phương thuần nông, cũng như các xã khác trong vùng, nhiều năm nay, người dân xã Diễn Trường chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, trồng lúa, do đó thu nhập của người dân không cao, không ổn định. Những năm gần đây, người dân xã Diễn Trường nói riêng và huyện Diễn Châu nói chung, không mặn mà gì về việc trồng lúa, trong khi đó quanh vùng rất ít nhà máy, xí nghiệp nên những người trong độ tuổi lao động chủ yếu phải đi làm ăn xa.

Khi biết được dự án sắp tới sẽ triển khai, người dân xã Diễn Trường rất vui mừng vì không những nhà máy sẽ giải quyết được vấn đề công ăn, việc làm, đem lại thu nhập cho người, mà còn là đòn bẩy để giúp cho KT-XH địa phương phát triển, kéo theo nhiều ngành nghề dịch vụ ăn theo.

Bà Trần Thị Hoa, xóm 9, xã Diễn Trường cho biết, chúng tôi rất vui mừng vì sắp tới đây, khi nhà máy đi vào hoạt động, người dân trong xã cũng như các xã lân cận sẽ được giải quyết việc làm, không đi đi làm xa như trước đây.

Cũng như bà Hoa, ông Hồ Sỹ Thành, người dân xóm 8, xã Diễn Trường cũng rất đỗi vui mừng vì hiện nay, mặc dù chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng nhà máy đã tổ chức dạy nghề cho người dân trong xã có nhu cầu làm việc. Cùng với đó, với nhiều cam kết đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như địa phương, hứa hẹn thời gian tới, Diễn Trường sẽ là điểm sáng kinh tế của vùng Bắc Nghệ An.

Bên cạnh triển khai dự án, Nhà máy còn đấu tư xây dựng cho xã Diễn Trường một tuyến đường rộng 24m có chiều dài hơn 1km, nối từ quốc lộ 1A xuống sát khu dân cư, giúp cho giao thông đi lại thuận tiện hơn.

Trước đó, ngày 20/8, ông Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có cuộc làm việc với UBND huyện Diễn Châu, các sở ngành.

Tại cuộc họp này, các bên liên quan đã có ý kiến thống nhất về chủ trương đầu tư dự án, đồng thời đề nghị chủ đầu tư tính toán cụ thể nhu cầu sử dụng điện, tổng công suất lắp đặt các hạng mục điện của nhà máy để có phương án đấu nối và xây dựng trạm biến áp có công suất phù hợp. Trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp cần tuân thủ các trình tự quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, Luật Đất đai, bảo vệ môi trường…

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh đây là dự án đã được Nhà đầu tư ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào Nghệ An tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi năm 2019.Về một số vấn đề băn khoăn về năng lực tài chính, xây dựng và xử lý môi trường…Tại cuộc họp, những vấn đề nêu trên đã được nhà đầu tư chứng minh, hoàn thiện theo quy định. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, giao Sở KH&ĐT và các sở ngành liên quan tạo điều kiện, tiếp tục thẩm định theo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 5441, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Mạnh Hiên, Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: " Đây là dự án thu hút đầu tư để giải quyết việc làm. Do chưa làm xong thủ tục nên xã cho họ mược đất để tổ chức dạy nghề cho công nhân trước ấy mà. Còn ô nhiễm thì không có đâu?".