Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Nhận án chung thân vì mua bán ma túy

(Dân sinh) - Ngày 27/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên án tù chung thân đối với Lộc Văn Ỏn (sinh năm 1983), trú bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, do có quen biết Lử và Nênh từ trước nên đầu tháng 7/2019, Lộc Văn Ỏn đi lên đồi Pu Lôm tìm gặp hai người này để đặt vấn đề mua nợ ma túy về nhà bán, khi nào bán được sẽ trả tiền sau. Nênh và Lử đồng ý.

Sau đó, Nênh đưa cho Ỏn 1 túi ni lông nói: "Bên trong có ma túy đá, heroin và 45 gói hồng phiến, giá 110 triệu đồng, khi nào bán được thì mang tiền lên đây trả".

Ỏn cầm túi ni lông về nhà, mở ra thấy bên trong có 45 gói ma túy hồng phiến, 2 gói ni lông chứa heroin và ma túy đá. Ỏn đã lấy ma túy ra chia làm nhỏ để bán kiếm lời.

Khoảng 9h30 ngày 11/8/2019, khi Ỏn đang bán ma túy cho một số đối tượng tại nhà riêng thì bị tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An phối hợp với Cục hải quan Nghệ An phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 59,75 gam ma túy heroin và 978,8 gam ma túy Methamphetamine; 1 khẩu súng ngắn ký hiệu RG88 bắn đạn đầu cao su, đạn hơi cay; 17 viên đạn các loại, 1 cân tiểu ly.

Căn cứ vào các tình tiết tại tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lộc Văn Ỏn án tù chung thân.

Đối với hai người đàn ông tên Lử và Nênh đã bán ma túy cho Lộc Văn Ỏn, người bán súng, đạn, do bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể của những người này nên không có căn cứ điều tra, làm rõ truy cứu trách nhiệm hình sự.