Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Phạm nhân tử vong khi đang thi hành án

(Dân sinh) - Phạm nhân đang thụ án tại Trại giam số 6 (Bộ Công an) tử vong trước khi nhập viện. Cán bộ trại giam nói với người nhà là phạm nhân bị đột quỵ.

Sáng 18/3, chị Lê Thị Nga (39 tuổi, trú xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) nhận được thông báo chồng mình là phạm nhân Nguyễn Trọng Thuyên (41 tuổi) tử vong khi đang thi hành án tội "Cố ý gây thương tích" tại Trại giam số 6 của Bộ Công an.

Với mức án 9 tháng, phạm nhân Thuyên đã thi hành được 5 tháng.

Chị Nga cho biết theo thông báo của người giới thiệu là cán bộ trại giam, phạm nhân Thuyên bị đột quỵ và qua đời trên đường đi cấp cứu.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An xác nhận người đàn ông 41 tuổi ngừng tuần hoàn trước khi vào viện.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lời chị Nga, cách đây 1 tháng, chị vào trại giam thăm chồng. Lúc đó, anh Thuyên vẫn khỏe mạnh. Thứ 6 tuần trước (tức 13/3), anh Thuyên còn gọi điện về nói vẫn khỏe và làm việc bình thường.