Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Tù chung thân kẻ giết chết cụ bà 76 tuổi lúc nửa đêm

(Dân sinh) - Ngày 9/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1976), trú xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, bà Trần Thị S. (SN 1943) là hàng xóm của Nguyễn Văn Tĩnh. Hàng ngày, Tĩnh thường xuyên sang nhà bà S. để chơi và trêu chọc bà S. nên bà S. có lời nói xúc phạm đến Tĩnh. Tuy nhiên, lúc đó Tĩnh không phản ứng gì.

Đến khoảng hơn 21h ngày 2/12/2019, Tĩnh đứng trước cổng nhà mình thì nhớ lại những lần bị bà S. chửi bới, xúc phạm nên đi vào nhà lấy con dao rồi sang nhà bà S. Đến nơi, thấy cổng nhà bà S. khóa, Tĩnh trèo lên tường rào để vào phía trong vườn bà S. Khi Tĩnh đang đứng trên tường rào để chuẩn bị nhảy xuống thì lúc này bà S. đang soi đèn bắt ốc sên tại vườn phía trước nhà. Thấy Tĩnh cầm dao, bà S. liền kêu lên “ơ trời ơi” rồi đi vào sân nhà.

Tĩnh nhảy xuống đi vào phía trong sân nhà bà S. và nói “bà cứ nói suốt… nhà ai làm người đó chịu, đừng nói cả họ nha”. Nói xong Tĩnh cầm dao chém vào đầu bà S. Do lúc này các cháu đang chơi phía trong nên bà S. liền hô to “các cháu ơi chạy đi” thì Tĩnh chém tiếp một nhát nữa khiến nạn nhân gục xuống sân. Sau đó, Tĩnh đi vào trong nhà chém vào quạt hơi nước, ti vi...

Lúc xảy ra sự việc, hai cháu của bà S. đã trốn vào phòng trong nên không bị Tĩnh chém. Giết chết bà S. đối tượng Tĩnh thản nhiên bỏ về, lúc này hai đứa trẻ của bà S. đã điện thoại cho người thân thông báo sự việc. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nguyên nhân chết của bà S. được xác định do đứt, vỡ xương hộp sọ, đứt não, xuất huyết não.

Sau khi biết hàng xóm tử vong, Nguyễn Văn Tĩnh đến công an đầu thú. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho đại diện bị hại hơn 43 triệu đồng.

Căn cứ các tình tiết tại tòa, Tòa ánh nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tĩnh án chung thân về tội “Giết người”. Ngoài ra, bị cáo Tĩnh buộc phải bồi thường cho đại diện gia đình bị hại 50 triệu đồng.

Được biết, bị cáo Nguyễn Văn Tĩnh từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.