Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Tuyên án 18 năm tù đối tượng “Giết người”

(Dân sinh) - Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 18 năm tù đối với Dương Văn Chương (48 tuổi), trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 9/4/2019, Dương Văn Chương đi làm về thì anh N.V.T. (SN 1977) trú cùng xã đến nhà chơi nên lấy rượu ra mời uống. Sau khi có men rượu trong người, giữa anh T. và Chương cãi nhau về chuyện đất nghĩa trang.

Cụ thể, anh T. có hỏi Chương việc hứa cho đất xây nghĩa trang nhưng giờ lại không giữ lời hứa dẫn đến tranh cãi và xích mích nhau.

Cho rằng T. không tôn trọng mình nên Chương chạy đi lấy dao đâm T. nhưng bị trượt. Trong khi anh T. cúi xuống cầm chiếc bát lên thì Chương đâm tiếp, trúng vào phần ngực phải của nạn nhân. Thấy nạn nhân gục xuống, Chương bỏ chạy ra ngoài, nhờ người đưa anh T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương đâm trúng chỗ hiểm nên anh T. tử vong.

Khi biết anh T. không qua khỏi, Dương Văn Chương đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, bị cáo Chương khai do bực tức trước những lời nói của bị hại trong chuyện đất nghĩa trang nên đã không kiềm chế được hành vi dẫn đến sự việc đau lòng xảy ra. Bị cáo cảm thấy rất hối hận. Bị cáo đã nhờ người thân bồi thường hơn 150 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Về phía thân nhân bị hại, tại phiên tòa, chị M. đã có lời xin giảm án cho bị cáo, riêng về mặt dân sự, chị đề nghị tòa xử theo quy định của pháp luật. Chị M. cho hay, chồng chị là trụ cột trong gia đình. Từ ngày anh T. mất, cuộc sống của 4 mẹ con chị gặp nhiều khó khăn. Do đó, chị M. đề nghị về mặt dân sự, tòa xét xử theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các tình tiết tại tòa, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi giết người của bị cáo Chương có tính côn đồ nên cần xử lý nghiêm.

Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Dương Văn Chương 18 năm tù về tội Giết người. Buộc bị cáo phải bồi thường hơn 199 triệu đồng cho gia đình bị hại và cấp dưỡng cho 3 đứa con của anh T. mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng đến đủ 18 tuổi.