Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Tuyên phạt 3 năm tù giam đối tượng “Cố ý gây thương tích”

(Dân sinh) - Ngày 19/11, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sỹ Việt (sinh năm 1966), trú tại xóm Yên Thịnh, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An về tội “Cố ý gây thương tích”…

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 1/2/2019, bà Nguyễn Thị Hoa  (sinh năm 1963) ở xóm Yên Quang (xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) đang dọn rau tại ki ốt của mình ở chợ Tràng thuộc xã Văn Sơn (Đô Lương),  ông Thái Ngô Anh  (sinh năm 1962) ở xóm Yên Minh, xã Yên Sơn (Đô Lương) kéo xe đi qua khu vực bán hàng của bà Hoa để đến ki ốt của vợ mình là bà Nguyễn Thị Lộc cũng bán hàng gần đó để dọn hàng.

Khi kéo xe đi qua, ông Anh đã để chân xe kéo đè lên rổ mướp của bà Hoa, thấy vậy bà Hoa đã cầm càng xe kéo để nhấc chân xe ra khỏi rổ mướp. Do sức khỏe yếu, càng xe nặng nên bà Hoa thả càng xe xuống đất hơi mạnh. Thấy vậy, ông Anh đã chửi bà Hoa đồng thời chạy lại dùng 2 tay đấm nhiều cái vào mặt, sau đó bóp cổ bà Hoa.

Thấy mẹ bị ông Anh đấm, cháu Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 2003) con trai của bà Hoa chạy đến và nói: "Ông răng lại đập mẹ cháu". Ông Anh nói: "Mi đấm tau à" đồng thời đấm vào má trái của Sơn.  Thấy vậy mọi người đến can ngăn, tách Sơn và ông Anh ra.

Sau đó giữa Thái Ngô Anh và Nguyễn Văn Sơn tiếp tục xảy ra cãi nhau to tiếng. Ông Nguyễn Sỹ Việt lúc này đang soạn hàng, nghĩ cháu mình bị Thái Ngô Anh, Thái Ngô Tú (con ông Thái Ngô Anh) đánh, nên ông Việt nói "Bay đừng có láo, tao đâm chết đó". Nghe thấy vậy, ông Anh đi lại trước mặt ông Việt và nói "Ngon thì đâm đi". Ông Việt đã cầm dao đâm thẳng vào bụng ông Anh một nhát. Ông Anh dùng tay trái bắt dao của ông Việt và bị dao cứa đứt ngón cái.

Thấy vậy, Thái Ngô Tú xông vào túm tóc ông Việt từ phía sau dẫn đến giằng co, vật lộn và cả hai cùng ngã xuống đất. Tú cố gắng vùng vẫy,  khiến con dao trong tay ông Việt  đâm trúng vào cổ và cánh tay trái.

Gây án xong ông Việt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đầu thú. Bố con ông Thái Ngô Anh được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Kết luận giám định pháp y, ông Thái Ngô Anh bị thủng ruột, phải cắt 2 đoạn ruột non, tổn thương cơ thể 48%; Thái Ngô Tú bị đứt động mạch cảnh ở cổ, tổn thương cơ thể 14%.

Căn cứ các tình tiết tại tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đô Lương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sỹ Việt 3 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Ngoài hình phạt, bị cáo Nguyễn Sỹ Việt phải bồi thường cho 2 bị hại 100 triệu đồng theo yêu cầu của bên bị hại.