Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghiện ma túy, đâm cha ruột, đánh con đẻ rồi đi ăn trộm

Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trịnh Vỹ (sinh năm 1991, trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng bị người dân vây bắt khi chuẩn bị trộm xe máy. (Ảnh: Báo Người Lao động).

Đối tượng bị người dân vây bắt khi chuẩn bị trộm xe máy. (Ảnh: Báo Người Lao động).

Thông tin trên báo Người Lao động, vào khoảng 6 giờ sáng 12/1, ông Lê Đạt (sinh năm 1960, trú thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang làm ruộng thì phát hiện thấy Vỹ có biểu hiện khả nghi.

Lúc này, đối tượng đang rình rập, chờ sơ hở để trộm xe máy hiệu sirius biển kiểm soát 43X3 – 5356 gần đó. Chưa kịp lấy xe, Vỹ bị ông Đạt phát hiện và tri hô quần chúng nhân dân vây bắt. Đối tượng bị dân làng cùng lực lượng Công an xã bắt gọn.

Theo báo Tổ quốc, Vỹ là đối tượng nghiện ma tuý, vừa thực hiện hành vi dùng dao đâm cha ruột và đánh đập con ruột vào tối ngày 11/1 tại nhà riêng. Sau khi gây án, đối tượng này bỏ trốn đến Hòa Châu để trộm cắp tài sản thì bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.