Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngoại hạng Anh trở lại: Man City thư hùng Arsenal, MU đấu đội nào đáng xem nhất?

Giải đấu cao nhất ở xứ sở sương mù đã chính thức trở lại. Tuy nhiên đâu sẽ là những trận cầu đáng xem nhất ở phần còn lại của mùa giải?

Cuối cùng, điều người hâm mộ bóng đá mong chờ nhất đã đến, Ngoại hạng Anh đã chính thức ấn định ngày tái xuất từ 17/6 nhằm hoàn thành nốt 9 vòng còn lại mùa giải. Điều này đồng nghĩa Liverpool đang sống lại với giấc mơ vô địch sau 30 năm. Chỉ cần thêm 6 điểm (tương đương 2 trận thắng) là thầy trò Jurgen Klopp sẽ đăng quang sớm.

Tuy nhiên không phải vì Liverpool vô địch sớm mùa này nên Premier League mất đi tính hấp dẫn, hiện tại cuộc đua vào Top 4 đang trở nên vô cùng kịch tính với sự tham gia của nhiều ông lớn.

Dưới đây là 5 trận cầu đáng xem nhất trong phần còn lại của mùa giải 2019/20. Đáng chú ý, trong số này có không ít cuộc đối đầu liên quan đến nhóm “Big Six”, đặc biệt là Chelsea và MU, hai đội bóng đang cạnh tranh gắt gao cho vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Man City - Arsenal (2h15, ngày 18/6, đá bù vòng 28 Ngoại hạng Anh)

Trong ngày thi đấu đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Ngoại hạng Anh, khán giả được chứng kiến ngay trận cầu đinh giữa Man City và Arsenal, đá bù vòng 28. Trước khi Ngoại hạng Anh tạm hoãn, Man City đạt phong độ tốt với 6 chiến thắng, 1 trận hòa. Thầy trò Pep Guardiola cũng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Arsenal rất nhiều về lực lượng, chưa kể lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội (toàn thắng 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường).

Tất nhiên nói vậy không có nghĩa Arsenal là "con mồi" dễ xơi. Nên nhớ, HLV trưởng của họ - Mikel Arteta đã quá hiểu "nửa xanh Manchester" nhờ khoảng thời gian dài làm việc tại sân Etihad trong vai trò trợ lý cho Pep. Chắc chắn, chiến lược gia người TBN sẽ vận dụng điều đó để tìm ra phương án khắc chế Man City.

Tottenham – MU (20/6, vòng 30 Ngoại hạng Anh)

Trong ngày trở lại, MU ngay lập tức sẽ có chuyến làm khách đến sân đối thủ Tottenham Hotspurs. Có lẽ HLV Jose Mourinho sẽ là người có nhiều cảm xúc nhất trong ngày gặp lại đội bóng cũ.

Ngoại hạng Anh trở lại: Man City thư hùng Arsenal, MU đấu đội nào đáng xem nhất? - Ảnh 1.

Solskjaer - Mourinho


Nhưng dù thi đấu trên sân nhà, chiến lược gia người Bồ cùng “Gà trống” London nhiều khả năng sẽ nhận trái đắng. Nguyên do bởi MU đang có lực lượng rất hùng hậu sau quãng thời gian nghỉ dịch và đang sở hữu phong độ đáng ngạc nhiên với 11 trận bất bại, ghi 29 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Mục tiêu của “Quỷ đỏ” cũng lớn hơn đối thủ khi họ chỉ còn cách Top 4 đúng 3 điểm (so với Chelsea).

Chelsea – Man City (26/6, vòng 32 Ngoại hạng Anh)

Ở trận lượt đi cuối năm ngoái, Chelsea đã vượt lên dẫn trước nhờ pha làm bàn của Kante nhưng rồi để Man City ngược dòng thắng 2-1. Chính bởi vậy, The Blues có lý do để nuôi hy vọng báo thù tại Stamford Bridge, đồng thời tiếp tục thắp lửa trong cuộc đua Top 4.

Thời gian qua, Chelsea đang chứng tỏ tham vọng trở thành tân vương mùa giải tới. Sau khi chiêu mộ thành công Hakim Ziyech, ban lãnh đạo Chelsea đã giành cú pole ngoạn mục trong thương vụ chiêu mộ Timo Werner trước 2 đối thủ sừng sỏ Liverpool và Bayern Munich.

Tottenham – Arsenal (11/7, vòng 35 Ngoại hạng Anh)

Trong không khí nóng bỏng và quyết liệt ở giai đoạn cuối mùa giải, trận derby London giữa Tottenham và Arsenal hứa hẹn sẽ mang đến những dư vị cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ.

Dù chưa biết đoàn quân của Mourinho có đang nuôi hy vọng giành quyền vào Top 4 trong khoảng thời gian này hay không, nhưng chắc chắn Son Heung Min và các đồng đội sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm để tặng các CĐV.

Liverpool – Chelsea (18/7, vòng 37 Ngoại hạng Anh)

Nếu như cuộc đua Top 4 khốc liệt ở những vòng đấu cuối cùng, chắc chắn cuộc đụng độ này sẽ vô cùng đáng xem. Có khả năng lớn, Liverpool đã chính thức trở thành “ông vua” mới ở xứ sở sương mù trước khi đụng độ Chelsea. Do đó, động lực để The Kop thi đấu bằng 100% sức mạnh là không nhiều. Vì vậy cơ hội cho Chelsea có điểm trên sân Anfield cũng không hẳn là thấp.

Ngoại hạng Anh trở lại: Man City thư hùng Arsenal, MU đấu đội nào đáng xem nhất? - Ảnh 2.

Liverpool - Chelsea luôn là cuộc chiến hấp dẫn

Leicester City – MU (26/7, vòng 38 Ngoại hạng Anh)

Ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải, MU sẽ phải làm khách trên sân của Leicester City. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16 thể hiện phong độ khá ấn tượng khi đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 53 điểm.

Nhưng trong 9 vòng đấu còn lại của mùa giải, “Bầy cáo” vẫn có khả năng rơi vào cuộc cạnh tranh Top 4 nếu như thi đấu không tốt. Khi ấy, cuộc đối đầu với MU trong trận đấu cuối mùa hoàn toàn có khả năng trở thành một cuộc chiến sinh tử