Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngư dân mất tích tại Hà Tĩnh được phát hiện tại Quảng Bình

(Dân sinh) - Ngày 9/10, Báo Dân sinh có đăng tin "1 ngư dân bị mất tích trên biển trong lúc đang đánh bắt hải sản" trên vùng biển cửa Sót (Hà Tĩnh). Chiều tối 20/10, Đại úy Nguyễn Mậu Tuấn - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Sót (Hà Tĩnh) thông tin: “Thi thể ngư dân này đã được tìm thấy ở vùng biển xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh (Quảng Bình).

Ngư dân mất tích tại Hà Tĩnh đã được phát hiện tại Quảng Bình - Ảnh 1.

Cảng cửa Sót, nơi ngư dân Trần Xuân Bường đi đánh cá không bao giờ trở về

Trước đó, khoảng 20 giờ, ngày 7/10, ngư dân Trần Xuân Bường (sinh năm 1955), trú tại xóm Liên Tân, Thạch Kim, Lộc Hà, (Hà Tĩnh) thuyền viên, làm việc trên tàu đánh cá mang biển kiểm soát: HT 20231TS, do ông Nguyễn Tiến Thành trú tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) làm chủ tàu. Trong lúc đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 22 hải lý, các thành viên trên tàu bỗng phát hiện ông Bường bị mất tích.

Theo dự đoán ban đầu của những ngư dân trong vùng, rất có thể ông Bường bị rơi xuống biển, nhưng vào thời điểm đó biển động, sóng to nên bị sóng cuốn trôi.

Ngư dân mất tích tại Hà Tĩnh đã được phát hiện tại Quảng Bình - Ảnh 2.

Ngư trường đánh bắt hải sản quen thuộc vùng cửa Sót của ngư dân Trần Xuân Bường

Sau nhiều ngày tìm kiếm bất thành, đến nay ngư dân Quảng Bình trong lúc đánh cá tại vùng biển xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh đã phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển.

Nhận thông tin, người thân của ngư dân Trần Xuân Bường đã vào tới hiện trường. Qua các đặc điểm nhận dạng xác định thi thể trôi dạt chính là ông Bường.

Do thi thể đã bị phân hủy mạnh nên gia đình đã xin chính quyền địa phương được chôn cất ngư dân này tại xã Hải Ninh.