Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với 21 tỉnh, thành phố

Ngày 25/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2357/BTTTT-CTS về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại chín tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III.

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với 21 tỉnh, thành phố

 - Ảnh 1.

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với 21 tỉnh, thành phố từ 24 giờ ngày 30/6.

Thông tin trên báo Nhân dân cho biết, công văn được gửi đến UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận.

Công văn đề nghị UBND các tỉnh nêu trên chỉ đạo triển khai một số công tác sau:

Thứ nhất, ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại từ 24 giờ ngày 30/6. Thứ hai, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung:

Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự đối với các trạm phát lại tại các tỉnh nêu trên từ 24 giờ ngày 30/6.

Hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi sang thu xem truyền hình bằng các phương thức phù hợp theo từng địa bàn.

Trước đó, như báo Kinh tế đô thị cho biết, Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã họp vào ngày 11/6 để triển khai công tác chuẩn bị ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (truyền hình analog) tại các tỉnh nhóm II, nhóm III và kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại các tỉnh nhóm IV.

Tổng đài giải đáp thông tin số hóa truyền hình 1900 1559;

Website: www.sohoatruyenhinh.vn.