Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người cha sát hại 2 đứa con ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã treo cổ tự tử

(Dân sinh) - Theo cơ quan chức năng, qua quá trình xác minh, người đàn ông treo cổ tự tử tại vườn cây ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông chính là kẻ đã giết chết 2 con nhỏ tại bãi biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin trên báo Công an nhân dân đưa tin, tối 15/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với người đàn ông treo cổ tự tử tại một rẫy điều thuộc địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp.

Trong khi đó, một nguồn tin của báo Công an nhân dân cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về người đàn ông treo cổ tự tử này có nhiều đặc điểm giống với kẻ đã giết chết hai trẻ nhỏ tại bãi biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 14/11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cử lực lượng lên phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Nông xác minh.

Qua xác minh, người treo cổ tự tử này chính là Nguyễn Trường Quân, kẻ bị cáo buộc giết chết chính 2 con đẻ của mình rồi vứt xác lại trên bãi biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khi đó, một người nhà nạn nhân của hai cháu nhỏ cho biết, Quân hiện đang làm bảo vệ cho một nông trường tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian gần đây, Quân có biểu hiện lầm lì, ít nói và có mâu thuẫn với gia đình vì cờ bạc.

Như báo Dân sinh đã đưa tin trước đó, khoảng 12h trưa ngày 14/11, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể bé trai khoảng 9 tháng tuổi được bỏ trong balô trên đường Hạ Long. Ngay khi phát hiện vụ việc người dân đã trình báo công an.

Đến tối cùng ngày, người dân đi tắm biển tại phường 2, TP. Vũng Tàu, tiếp tục phát hiện một thi thể bé gái khoảng 2 tuổi trôi dạt trên biển. Nạn nhân được người dân vớt vào bờ và trình báo lực lượng chức năng.

Người cha sát hại 2 đứa con ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã treo cổ tự tử - Ảnh 1.

Người dân hoảng hồn phát hiện thi thể bé trai 9 tháng tuổi bị bỏ vào balô.

Cũng trong tối 14/11, người thân của cháu bé đã đến Công an TP. Vũng Tàu cung cấp thông tin. Theo lời trình bày của anh Nguyễn Trường H. (ngụ tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, cậu ruột 2 bé), cháu nhỏ bị ngạt nước tên là Nguyễn Trường A., mới sinh đầu năm 2019. Cháu A. là con trai của Nguyễn Trường Quân.

Anh H. Cho biết, khoảng 13h30, anh H. nhận được tin nhắn từ Quân qua mạng xã hội Facebook, nội dung thông báo nói anh H. đến Bãi Trước, Vũng Tàu đưa 2 cháu là Nguyễn Trường A. và chị gái 2 tuổi Nguyễn Trần Tường V. về nhà.

Nhiều tin nhắn sau đó Quân kể đưa hai con đi tự tử, nhưng khi nhảy xuống biển thì chỉ có 2 con tử vong nên Quân đã vớt xác 2 con lên một mỏm đá rồi cho xác con trai vào chiếc balo và đặt thi thể con gái bên cạnh sau đó bỏ đi.