Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ

Sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, người dân bắt đầu đi làm trở lại, học sinh cũng bắt đầu tới trường khiến lưu lượng giao thông ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM tăng đột biến.

Tại Hà Nội:

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, học sinh THCS, THPT (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên), các trường ĐH, CĐ, trung cấp trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 4/5. Trẻ em trường mầm non, học sinh tiểu học trở lại từ ngày 11/5. Chính vì vậy lượng người trở lại Thủ đô đã tăng đột biến. 

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Chiều 3/5, ghi nhận của phóng viên tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, lưu lượng xe ô tô lưu thông chậm, ùn ứ kéo dài


Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Tại các cửa Bến xe Nước Ngầm, mật độ giao thông lớn, với lượng xe khách và xe máy ken kín đường.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3.

Theo trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng đội CSGT số 14: "Như mọi năm vào dịp kết thúc kỳ nghỉ lễ lượng xe về Thủ đô tăng cao, đội CSGT số 14 đã bố trí 100% quân số, tuần tra kiểm soát lưu động trên đường để xử lý những trường hợp phát sinh nhằm đảm bảo giao thông an toàn". 

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 4.

Tại Bến xe Nước Ngầm chiều 3/5, rất đông người dân đi xe khách kết thúc chuyến đứng đợi xe với đồ đạc lỉnh kỉnh sau kỳ nghỉ dài

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 5.

  Tình trạng tương tự tại khu vực chờ xe bus tại Bến xe Giáp Bát 

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 6.

Tại TP.HCM:

Theo VTC News, sáng 4/5, sau 4 ngày nghỉ lễ, người dân TP.HCM bắt đầu trở lại làm việc, học sinh cũng trở lại trường khiến lưu lượng giao thông tăng cao, nhưng không xảy ra ùn tắc. Trong ảnh, tại khu vực Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) nhiều người đi xe máy leo lên vỉa hè vì đường quá đông.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, sáng nay đường phố bắt đầu đông xe trở lại sau kỳ nghỉ lễ, nhưng không đông như thời điểm trước khi có dịch COVID-19.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 8.

Tại đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) lúc 7h40 sáng, hàng dài xe máy chờ tới 2 -3 nhịp đèn mới qua được đèn đỏ.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 9.

Đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1) lượng xe đông nhưng chưa xảy ra ùn tắc.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 10.

Tuy đông xe nhưng người tham gia giao thông tại Ngã tư Hàng Xanh chấp hành đèn tín hiệu giao thông khá nghiêm túc, không có hiện tượng vượt đèn đỏ.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 11.

Lúc 7h sáng tại Đường Nguyễn Tất Thành (quận 4), lượng xe tuy có đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 12.

Lực lượng Dân quân tự vệ có mặt từ sớm trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) để hỗ trợ điều tiết giao thông.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 13.

Đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua Khu chế xuất Tân Thuận lượng xe tăng cao vì công nhân bắt đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 14.

Đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), lưu lượng giao thông tăng cao, di chuyển khó khăn nhưng không xảy ra ùn tắc.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 15.

Tại vòng xoay Điện Biên Phủ (quận 1) lượng xe đông, các xe di chuyển chậm.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 16.

Đường Võ Thị Sáu (quận 3) các xe di chuyển khó khăn.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 17.

Nhịp sống tại TP.HCM đang dần trở lại bình thường sau thời gian dài cách ly xã hội. Trong ảnh, một gánh hàng rong bán đồ ăn sáng trên đường Nguyễn Tất Thanh giao với đường Xóm Chiếu.

Người dân nườm nượp ra đường sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 18.

Do học sinh đi học trở lại theo từng khối lớp, các lớp học được bố trí lệch giờ nên trước cổng trường không đông, không còn cảnh phụ huynh đỗ xe máy tràn xuống lòng đường khi đưa, đón con. Trong ảnh, lúc 6h50 trước cổng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (quận 7), cổng trường thông thoáng, lác đác phụ huynh đưa con tới trường.