Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân TP. Hồ Chí Minh chen lấn nhau mua khẩu trang, công an phải tăng cường dẹp trật tự

(Dân sinh) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona người dân TP. Hồ Chí Minh chen nhau đi mua khẩu trang y tế nên lực lượng công an phải tăng cường xuống đường dẹp trật tự.

Những ngày này người dân TP. Hồ Chí Minh đổ xô nhau đến các quầy thuốc để mua khẩu trang y tế nhằm phòng chống dịch bệnh do virus Corona khiến giá khẩu trang và nước rửa tay… liên tục tăng giá.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 31/1, tại một số cửa hàng thuốc tây trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, số lượng người đứng, ngồi chờ đến lượt mua khẩu trang khiến nhiều điểm bị ùn tắc nghiêm trọng buộc lực lượng chức năng phải tăng cường ra quân dẹp trật tự và điều tiết giao thông đoạn qua các quầy thuốc.

Chị N. T. H. (nhân viên quầy thuốc ở quận 3) cho biết, những ngày này lượng người đến quầy thuốc để mua khẩu trang y tế rất nhiều. Ngày hôm qua (30/1) giá một hộp khẩu trang thường SG 9010V sản xuất tại Hàn Quốc giá 50.000 đồng/cái thì hôm nay giá đã lên 100.000 đồng/cái. "Riêng loại khẩu trang sử dụng 1 lần bình thường loại 50 cái hôm nay đã lên giá 200.000 đồng nhưng vẫn cháy hàng…"-chị N. cho biết.

Người dân TP. Hồ Chí Minh chen lấn nhau mua khẩu trang, công an phải tăng cường dẹp trật tự - Ảnh 1.

Người dân TP. Hồ Chí Minh đổ xô nhau đi mua khẩu trang y tế.

Trò chuyện với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hoa (quận 10, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, mấy ngày gần đây trên các trang thông tin đại chúng liên tục đưa thông tin về dịch bệnh do virus Corona đang diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình nên chị đến quầy thuốc mua 5 hộp khẩu trang về dự trữ.

Ở một diễn biến khác, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị khấn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố chỉ đạo sở Y tế phải thường xuyên cập nhật chỉ đạo của Bộ Y tế để hướng dẫn các quận huyện thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm bệnh tại thành phố; cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm. Phối hợp cùng các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ các vùng có dịch tại các cửa khẩu để có biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Phòng, chống chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế. Không để xảy ra trường hợp người bệnh và cán bộ y tế lây nhiễm dịch bệnh này.

Người dân TP. Hồ Chí Minh chen lấn nhau mua khẩu trang, công an phải tăng cường dẹp trật tự - Ảnh 2.

Công văn hỏa tốc của Tổng cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) gửi Cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch Corona.

Cũng trong ngày 31/1, Tổng cục quản lý thị trường (Bộ Công thương) vừa có công văn hỏa tốc gửi Cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch Corona.

Theo Tổng cục quản lý thị trường, tại Việt Nam, đã xảy ra các hiện tượng thu gom, tăng giá bất hợp lý trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng cho việc phòng bệnh trong đó chủ yếu là khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế.

Để ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính và đảm bảo quyền lợi của người dân trên toàn quốc, Tổng cục quản lý thị trường chỉ đạo Cục quản lý thị trường các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Đội quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa do dịch bệnh của virus corona.

Phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh của virus corona để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh.

Tại buổi họp Tổng kết công tác tổ chức chăm lo Tết Canh Tý 2020 và triển khai công tác ngăn chặn, khống chế dịch dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona diễn ra chiều ngày 31/1, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong công cuộc chống dịch, Thành phố sẽ không để thiếu khẩu trang, thành phố không thiếu kinh phí trong việc chống dịch. "Hiện Thành phố có 35 nhà máy sản xuất khẩu trang, trước mắt, sẽ chuẩn bị khoảng 1 triệu chiếc để phục vụ cho toàn bộ người dân", ông Nhân cho biết.